IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Nga

Hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga ngày 7/10 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Nga đạt 1,5% năm 2013 và 3% năm 2014.

Đồng rúp của Nga. Ảnh: Internet.


Đây là số liệu trong báo cáo phân tích mới nhất của IMF được chuẩn bị cho cuộc họp thường niên vào mùa Thu của IMF và Ngân hàng thế giới (WB), dự kiến diễn ra tại Washington, Mỹ vào cuối tuần tới.

Trong khi đó, theo dự báo mà Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đưa ra hồi cuối tháng 9 vừa qua, tăng trưởng kinh tế Nga năm 2013 đạt 1,8%, và trong năm tới đạt khoảng 3% giống như dự báo của IMF. Ông Siluanov cho rằng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Nga do Bộ Phát triển Kinh tế Nga đưa ra này là hoàn toàn thực tế.

Ngoài ra, IMF cũng dự báo lạm phát của Nga trong năm nay ở mức 6,2%, và giảm xuống còn 5,3% trong năm 2014.


TTXVN/Tin tức
Nước Nga cần bứt phá trong phát triển
Nước Nga cần bứt phá trong phát triển

Nước Nga đang đứng trước khả năng hoặc là tiếp tục phát triển với tốc độ dưới 2% hoặc là có sự bứt phá trong phát triển. Đây là ý kiến của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong bài báo mới đăng trên tờ Vedomosti.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN