Hàng Việt “lên ngôi” trong mùa Giáng sinh

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Noel, không khí mua sắm cho mùa Giáng sinh đang vô cùng sôi động, đặc biệt là các mặt hàng trang trí và các dịch vụ kèm theo. Thị trường Giáng sinh năm nay khá đa dạng, giá cả và chất lượng cũng tương đối ổn định. Trong đó, hàng Việt đã tăng thị phần nhờ nỗ lực đổi mới mẫu mã sản phẩm.

Giá cả ổn định

Không khí Giáng sinh đang tràn ngập tại các thành phố lớn trên cả nước. Các cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan đều được trang trí rực rỡ với cây thông Noel, vòng quyệt quế, bông tuyết... Các con phố, cửa hàng bán những mặt hàng này trở thành địa điểm mua sắm vô cùng sôi động.

Các cửa hàng đồ lưu niệm tại TP Hồ Chí Minh tràn ngập đồ Giáng sinh
Ảnh: Hoàng Tuyết .

Tại thị trường Hà Nội, các mặt hàng bán chạy nhất là các loại đồ trang trí như: con tuần lộc, cây thông, vòng nguyệt quế, đèn trang trí, chuông, quả châu, quần áo ông già Noel... Đại diện một số cửa hàng bán đồ Giáng sinh ở phố Tôn Thất Tùng (Đống Đa), Tô Hiệu (Cầu Giấy) cho biết: Năm nay giá các mặt hàng đồ Giáng sinh không tăng nhiều so với năm trước, trừ các một số sản phẩm mới, hàng thủ công (handmade) có giá cao hơn 10 - 15% so với sản phẩm cùng loại.

Chị Phan Thị Nhung, chủ cửa hàng lưu niệm Hoàn Nhung trên phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) cho biết: Giá bán các mặt hàng trang trí mùa Noel năm nay khá ổn định, hầu như không tăng nhiều so với năm trước. Các mẫu mã, sản phẩm trang trí cũng đa dạng hơn và lượng khách đến mua hàng khá đông.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tin Tức, thay vì chỉ có chất liệu nhựa quen thuộc, những sản phẩm trang trí Noel năm nay đã có chất liệu bằng vải, xốp và đa phần được làm bằng tay (handmade). Mỗi vòng lá vọng, vòng nguyệt quế có giá từ 150.000 - 300.000/vòng; các quả chuông từ 20.000 - 50.000 đồng; dây kim tuyến, bông tuyết trang trí giá từ 10.000 - 40.000 đồng; hình ông già Noel có giá dao động từ 100.000 - 300.000 đồng, tùy kích cỡ; cây thông cỡ vừa và nhỏ có giá từ 200.000 - 800.000 đồng, cây thông Noel cỡ lớn, ông già tuyết, xe tuần lộc cỡ lớn có giá từ 1 triệu - 4,5 triệu đồng nhưng hiện ít người mua. Nói chung, mức giá này tương đối ổn định so với năm ngoái.

Hàng Việt lên ngôi

Chia sẻ với phóng viên báo Tin Tức, nhiều chủ cửa hàng bán đồ Giáng sinh cho biết, nếu như những năm trước, sản phẩm trang trí Noel phần lớn được nhập từ Trung Quốc thì nay hàng nội đã “lên ngôi”. Mặc dù chưa có nhiều chủng loại mới nhưng đã có sự cải tiến về mẫu mã, màu sắc và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn hơn.

Dịch vụ “ăn theo” mùa Giáng sinh 

Để thu hút khách hàng, nhiều nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội đã tung ra các chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho Noel. Giám đốc nhà hàng Du thuyền Potomac (Thụy Khuê) cho biết: Để chào đón Giáng sinh 2014 và năm mới 2015, Công ty đã thiết kế các set ăn, đồ uống với nhiều mức giá để khách hàng lựa chọn, đơn cử suất ăn cho 2 người với mức giá từ 699.000 đồng/2 người, bao gồm cả xem nghệ sỹ Violon trình diễn. Còn tại nhà hàng Pháp cao cấp French Grill, khách hàng sẽ được bếp trưởng tài hoa Raphael gửi tặng thực đơn “Điều kì diệu của Giáng sinh” với những món ăn thượng hạng được chế biến từ gan ngỗng, nấm truffle hảo hạng, thịt bò Kobe... .

Chị Nguyễn Ngân Nga, chủ cửa hàng đồ trang trí Giáng sinh trên đường Tô Hiệu (Hà Nội), cho biết: Năm nay, các cửa hàng hạn chế nhập hàng Trung Quốc ở mức tối đa, thay vào đó là liên kết nhập hàng của các nhà sản xuất trong nước. “Các mặt hàng trang trí Noel được sản xuất trong nước có chủng loại và mẫu mã khá phong phú. Cửa hàng của tôi có khoảng 80% là hàng Việt Nam, còn lại nhập từ Trung Quốc, Thái Lan...”, chị Nga chia sẻ.

Một chủ cửa hàng khác tại TP Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, hàng trang trí Việt Nam năm nay chiếm tới 80% thị trường là nhờ mẫu mã phong phú, bắt mắt, giá rẻ hơn mặt hàng cùng chủng loại nhập ngoại. “Chỉ riêng trái châu cũng có nhiều thay đổi về chi tiết như các loại châu trơn hình tròn, hình trái tim, châu có vân nổi sơn xanh bạc, nhũ bạc có vỏ dày và bền màu hơn hàng Trung Quốc. Giá mặt hàng này dao động từ 3.000 - 7.000 đồng/trái”, vị này cho biết.

Các đồ trang trí khác do Việt Nam sản xuất cũng được nhiều người tìm mua như: Cây thông treo cửa, quả thông, hộp quà, túi quà, ông già Tuyết và công chúa Tuyết nhồi bông, bảng chữ Merry Christmas trên vòng nguyệt quế...

Thu Hồng - Hoàng Tuyết
Náo nức không khí Giáng sinh tại  Vinhomes Times City
Náo nức không khí Giáng sinh tại Vinhomes Times City

Đêm hội Giáng sinh Vinhomes Times City dự kiến thu hút tới 24.000 cư dân tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN