Hàn Quốc hủy lệnh cấm vận chuyển gia súc trên phạm vi toàn quốc

Sau khi không phát hiện thêm trường hợp gia súc nhiễm bệnh lở mồm long móng trên phạm vi toàn quốc, ngày 25/2, Bộ Nông nghiệp, lương thực và nông thôn Hàn Quốc đã bãi bỏ toàn bộ lệnh cấm vận chuyển gia súc từng được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh này lây lan. 

Chú thích ảnh
Khử trùng trang trại nuôi gia súc nhằm đề phòng dịch lở mồm long móng tại thành phố Gwangju ngày 5/4/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo bộ trên, quyết định hủy lệnh cấm vận chuyển gia súc được đưa ra sau khi ghi nhận các gia súc chăn nuôi trong phạm vi 3 km từ những điểm dịch lở mồm long móng bùng phát trước đây, không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Ngoài ra, bộ cũng hạ mức độ cảnh báo xuống bậc thứ ba trong thang cảnh báo 4 bậc. Bộ Nông nghiệp, lương thực và nông thôn Hàn Quốc thông báo có kế hoạch đề ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh chặt chẽ hơn nữa, dựa trên những bài học rút ra từ đợt bùng dịch bệnh phát hồi tháng trước. 

Trước đó, ngày 28/1, Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp lở mồm long móng đầu tiên trong năm nay tại một trang trại ở thành phố Anseong nằm cách thủ đô Seoul 80 km về phía Nam. Hai trường hợp tiếp theo được xác định ở một trang trại gần đó trong cùng thành phố và một trường hợp ở thành phố Chungju, nằm cách Seoul 147 km về phía Nam. 

Minh Châu (TTXVN)
Dịch lở mồm long móng có nguy cơ lan rộng tại Hàn Quốc
Dịch lở mồm long móng có nguy cơ lan rộng tại Hàn Quốc

Ngày 1/2, Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc Lee Gae-ho cùng Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Boo-kyum đã ra thông cáo chung, nhận định dịch lở mồm long móng đang có nguy cơ lây lan rộng tại nước này ngay trước thềm đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN