Hàn Quốc hủy hơn 400 chuyến bay do bão Soulik

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 23/8 cho biết, tới 19 giờ cùng ngày có thể có tới 416 chuyến bay của các hãng hàng không trong nước đến các sân bay trên toàn quốc bị hủy do ảnh hưởng của bão Soulik.

Chú thích ảnh
Hãng Korean Air có nhiều chuyến bay bị hủy nhất với 108 chuyến do ảnh hưởng của bão Soulik. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính tới 10 giờ sáng nay, đã có 390 chuyến nội địa, 26 chuyến quốc tế bị hủy.

Theo Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc, hãng Korean Air có nhiều chuyến bị hủy nhất với 108 chuyến. Tiếp đó là các hãng Asiana với 82 chuyến, Jeju Air (74 chuyến), Jin Air (48 chuyến), Eastar (45 chuyến), T'way (41 chuyến) và Busan Air (18 chuyến).

Số liệu trên chỉ bao gồm bảy hãng hàng không trong nước. Nếu tính cả các hãng hàng không nước ngoài đến sân bay quốc tế Incheon thì trên thực tế số chuyến bị hủy do cơn bão Soulik sẽ còn lớn hơn nhiều.

Bộ Địa chính và giao thông đã yêu cầu hành khách đi máy bay phải kiểm tra trước thông tin về chuyến bay. Các hãng hàng không đang hướng dẫn cho hành khách về thông tin hủy bay. Hành khách có thể cập nhật thông tin cụ thể theo thời gian thực trên trang chủ của Tổng công ty Hàng không Hàn Quốc (KAC).

Hữu Tuyên (P/v TTXVN tại Seoul)
Người dân Hawaii (Mỹ), Nhật Bản và Hàn Quốc gấp rút chuẩn bị ứng phó bão lớn
Người dân Hawaii (Mỹ), Nhật Bản và Hàn Quốc gấp rút chuẩn bị ứng phó bão lớn

Cư dân trên đảo Hawaii của Mỹ đang gấp rút dự trữ nước, lương thực cùng nhiều nhu yếu phẩm khác trước nguy cơ bão Lane đổ bộ vào hòn đảo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN