Hà Nội: Giá lương thực, thực phẩm tại chợ dân sinh giảm, vắng người mua

Chợ dân sinh tại Hà Nội là một trong những cơ sở được phép hoạt động. Theo ghi nhận, giá các mặt hàng lương thực thực phẩm đã giảm nhưng vẫn vắng bóng người mua.

Ngày 2/4, tại các chợ Hà Nội không có cảnh người dân đổ xô đi mua sắm, tích trữ hàng hoá. Mọi cửa hàng bán thực phẩm thiết yếu đều mở cửa để phục vụ nhân dân, trong đó có chợ dân sinh.

Tại chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), cổng chính của chợ đã đóng, các mặt hàng như quần áo, giày dép, đồ ăn nhanh đã đóng cửa theo quy định để phòng chống dịch COVID-19. Chỉ có những cổng phụ bán thực phẩm mở cửa, nhưng người dân đến mua rất ít so với ngày thường.

Chú thích ảnh
Cổng chính của chợ Nghĩa Tân đã đóng cửa nhiều ngày nay.

Anh Hoàng Vĩnh Thăng (một tiểu thương chuyên bán thịt lợn tại đây) cho biết, giá thịt lợn 160.000 đến 180.000 đồng/kg, giảm mạnh so với thời điểm trước dịch COVID-19, nhưng nhu cầu mua của người dân giảm nhiều.

Khảo sát thêm một số chợ dân sinh tại Hà Nội như chợ Đồng Xa (quận Cầu Giấy); chợ Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm); chợ Vĩnh Hồ (quận Đống Đa), giá lương thực thực phẩm đều giảm.

Một số mặt hàng nông sản như rau, củ, quả đều ở mức giá bình ổn. Bắp cải 10.000 đồng/cây, su hào 12.000 đồng/củ, cà chua 38.000 đồng/kg, cải xoong 8.000 đồng/mớ, rau muống 5.000 đồng/mớ, khoai tây 18.000 - 20.000 đồng/kg.

Chị Đinh Lan Hương trú tại phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chợ Đồng Xa vẫn còn rất nhiều thực phẩm tươi sống như: rau xanh, thịt, cá… Tuy nhiên những tiểu thương ở chợ “than thở”, lượng người mua trong hai ngày qua giảm rất nhiều, hàng hoá trở nên ế ẩm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội.

Chú thích ảnh
Những mặt hàng nông sản như rau, củ, quả đang có mức giá bình ổn và được bày bán rất nhiều ở chợ Đồng Xa.

  

Chú thích ảnh
Trứng gà được các tiểu thương đưa đến chợ rất nhiều.
Chú thích ảnh
Tại chợ Nghĩa Tân, nhu yếu phẩm cũng bày bán nhiều.
Chú thích ảnh
Lương thực thực phẩm được các tiểu thương bày bán khá nhiều ở chợ dân sinh.

 

Chú thích ảnh
Giá thịt lợn hơi giảm sâu so với thời điểm trước dịch COVID-19,
Chú thích ảnh
Giá thịt lợn hơi từ 160.000 đến 180.000 đồng/kg
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lượng người đến mua sắm tại các chợ dân sinh đã giảm nhiều so với thời điểm trước dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Rau củ quả bày bán tại chợ Nghĩa Tân.

  

L.A/Báo Tin tức
Phớt lờ lệnh cấm, vẫn vô tư giết mổ gia cầm tại chợ dân sinh
Phớt lờ lệnh cấm, vẫn vô tư giết mổ gia cầm tại chợ dân sinh

Mặc dù thành phố Hà Nội không cho phép giết mổ gia cầm tại các chợ dân sinh, nhất là khi dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp, nhưng hàng ngày, hàng ngàn con gia cầm sống vẫn được bày bán tràn lan, giết mổ ngay tại chỗ trong các chợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN