Google mua hãng chế tạo máy bay không người lái

Google, "người khổng lồ" tìm kiếm trên Internet, ngày 14/4, cho biết công ty này đã mua lại Titan Aerospace - một hãng chế tạo máy bay không người lái hiện đang sở hữu những robot hoạt động trên cao bằng năng lượng mặt trời, được cho là có ích đối với tham vọng của Google nhằm đưa các dịch vụ Internet tới những khu vực kém phát triển trên thế giới.

Các thiết bị bay không người lái trên của Titan Aerospace là những "vệ tinh khí quyển" có thể dẫn dắt phần lớn các hoạt động của một vệ tinh quỹ đạo với chi phí rẻ hơn và hoạt động đa năng hơn. Với ý định sử dụng những máy bay này để truyền tải dự liệu Internet, Google sẽ thăm dò những biện pháp mới để tạo điều kiện dễ dàng cho việc thực hiện dự án Google Loon sử dụng mạng lưới gió toàn cầu và các khinh khí cầu chạy bằng năng lượng mặt trời để cung cấp Internet cho những người dân tại các vùng nông thôn và những vùng xa xôi hẻo lánh.

Theo một người phát ngôn của Google, công nghệ vệ tinh khí quyển của Titan Aerospace sẽ giúp hàng triệu người tiếp cận được với Internet và giải quyết những vấn đề khác bao gồm cứu trợ thiên tai và khắc phục những hư hại về môi trường như tác hại do rừng bị tàn phá.

Vụ mua bán trên của Google diễn ra chỉ hơn hai tuần sau khi trang mạng xã hội Facebook tiết lộ kế hoạch thử nghiệm các máy bay không người lái, các vệ tinh và laser để cung cấp Internet cho những người chưa được sử dụng đầy đủ các dịch vụ của mạng này.


TTXVN/ Tin tức




Google mở 'tour kỹ thuật số' tới Angkor Wat
Google mở 'tour kỹ thuật số' tới Angkor Wat

Lần đầu tiên, quần thể đền Angkor Wat tại Campuchia - di sản được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận - sẽ được "trình diễn" trên ứng dụng Maps Street View của Google.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN