Tuy nhiên, từ thực tế tại Gia Lai và Đắk Lắk, có thể thấy rõ nỗ lực "vừa khắc phục - vừa sản xuất" của doanh nghiệp công nghiệp, cùng với các giải pháp điều hành của địa phương, nhằm giữ nhịp tăng trưởng công nghiệp, đảm bảo cho mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.
Sau cơn bão số 13, đơn vị bảo hiểm vẫn chưa hoàn tất xác định thiệt hại nên Nhà máy FAGO miền Trung (Gia Lai) thiếu vốn, chỉ hoạt động cầm chừng.
Bài 1: Vượt qua thiệt hại bão lũ, giữ nhịp tăng trưởng
Bão số 13 và những đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025 đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất công nghiệp tại nhiều địa phương Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Trong đó, Gia Lai và Đắk Lắk - hai tỉnh có tỷ trọng công nghiệp chế biến lớn trong cơ cấu kinh tế chịu ảnh hưởng rõ nét nhất, khi nhà xưởng, kho bãi, hạ tầng điện, giao thông bị tổn hại, chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
Tuy nhiên, từ thực tế phục hồi tại hai địa phương này, có thể thấy một điểm chung: doanh nghiệp công nghiệp không chờ "hết khó" mới sản xuất, mà vừa khắc phục, vừa duy trì hoạt động, để giữ nhịp sản xuất, giữ lao động và giữ đơn hàng.
Vượt qua bão lũ, ổn định nhịp sản xuất
Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi FAGO miền Trung tại Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), là một trong những đơn vị bị thiệt hại nặng do cơn bão số 13. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp về đơn vị trong đợt thăm, chỉ đạo khắc phục bão số 13. Vào thời điểm hiện tại, FAGO miền Trung đã đi vào sản xuất trở lại, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhà xưởng chưa được sửa chữa xong.
Trong cảnh mái tôn vẫn chưa được lợp lại hết, vật tư bên trong nhà máy bị hư hại vẫn chưa được dọn dẹp hết, nhưng công ty đã nhanh chóng đi vào hoạt động, vừa cung ứng thức ăn chăn nuôi cho khách hàng khắp 3 miền, vừa đảm bảo thức ăn cho các trang trại thuộc hệ sinh thái FAGO. Tổng giám đốc Công ty FAGO, bà Nguyễn Thị Ánh cho biết: "Chúng tôi đang phải tìm nhiều nguồn vốn khác nhau để đi ngay vào sản xuất. Việc thống kê, đánh giá thiệt hại đến nay vẫn chưa xong nhưng không thể dừng sản xuất bởi sẽ kéo theo sự ảnh hưởng đến nhiều thứ và nhiều dơn vị, người dân".
Tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk cơn bão số 13 và mưa lũ cũng đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất công nghiệp. Nhà xưởng hư hại, tốc mái, sản phẩm bị thổi bay, thấm nước, hệ thống điện gián đoạn… khiến không ít nhà máy phải tạm dừng hoặc giảm công suất.
Ông Nguyễn Văn Thạnh - Giám đốc Công ty TNHH Minh Toàn (Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) thông tin: "Ngay khi bão tan, công ty đã huy động công nhân lao động có nhà cửa không bị ảnh hưởng nặng do bão lập tức tham gia cùng công ty dọn dẹp và đi vào sản xuất. Những ngày đầu sau bão chỉ có vài lao động, sau đó thì tăng dần, nhanh chóng hoạt động đúng nhịp, giúp công ty sản xuất sớm, ổn định hàng hóa cho khách hàng và giữ nhịp cho sự tăng trưởng, không gián đoạn, giữ uy tín với khách hàng".
Theo phản ánh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong bối cảnh thị trường thế giới nhiều biến động, với một số mặt hàng có thể chậm do thiên tai, nhưng với nhiều mặt hàng và sản phẩm công nghiệp thì thị trường không cho phép gián đoạn. Việc giao hàng trễ có thể khiến doanh nghiệp đánh mất uy tín đã gây dựng nhiều năm. Điều này đặt ra vấn đề cho doanh nghiệp khả năng thích ứng linh hoạt. Tuy nhiên, với nên tảng hiện tại, các doanh nghiệp đều có khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp.
Để không đứt gãy sản xuất, nhiều doanh nghiệp tại Gia Lai, Đắk Lắk lựa chọn phương án duy trì hoạt động ở mức tối thiểu, ưu tiên sửa chữa các hạng mục thiết yếu, linh hoạt điều chỉnh ca kíp lao động. Việc giữ chân người lao động được đặt lên hàng đầu, bởi nếu lao động rời đi trong giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều trở ngại khi sản xuất phục hồi.
Sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng khá
Theo văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, tính cả năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng hơn 9,3%, riêng khu vực công nghiệp tăng khoảng hơn 12,62%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng khoảng 19,82%, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Riêng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,47%. Trong đó, nhóm ngành tăng cao như: Chế biến thực phẩm; Sản xuất trang phục; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; ngành chế biến thực phẩm tăng 8,67% do một số sản phẩm tăng như thức ăn gia súc, gia cầm, tôm đông lạnh đều tăng khá mạnh.
Thống kê của tỉnh Đắk Lắk cho thấy, hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2025 tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực dù gặp nhiều khó khăn sau thiên tai. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong năm 2025 tăng khoảng gần 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến – chế tạo tăng 10,90%, phản ánh tiến trình phục hồi sản xuất sau mưa lũ và duy trì đà tăng trưởng.
Một số sản phẩm chủ lực như cà phê bột tăng gần 29%, hạt điều khô tăng hơn 35%, cùng với sản lượng điện tăng mạnh, góp phần ổn định chuỗi sản xuất và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương. Đồng thời, một vài nhóm sản phẩm như đồ uống, sản xuất đồ gỗ vẫn gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ suy yếu, cho thấy bức tranh công nghiệp có tính phân hóa sau thiên tai. Dù chịu tác động của mưa lũ, công nghiệp chế biến vẫn là trụ cột kinh tế, giữ vai trò quan trọng trong ổn định sản xuất và việc làm của tỉnh Đắk Lắk.
Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ 87 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn 6.313 tỷ đồng đi vào hoạt động từ năm 2024 và khoảng 100 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn khoảng 12.238 tỷ đồng được khởi công, xây dựng và đưa vào sản xuất trong năm 2025, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp chủ lực.
Việc doanh nghiệp công nghiệp ở cả hai tỉnh nỗ lực duy trì sản xuất dù vẫn đang chịu thiệt hại sau mưa lũ không chỉ mang ý nghĩa vượt khó trước mắt, mà còn là nền tảng để địa phương giữ nhịp tăng trưởng và khả năng thích ứng cao của doanh nghiệp trong bối cảnh thiên tai ngày càng bất thường./.
Bài cuối: Khơi dòng vốn tạo đà cho công nghiệp tăng tốc