Giữ 'mạch máu' điện nối dài trong dịp Tết Bính Ngọ

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang cận kề. Đây cũng là thời điểm các công ty Truyền tải điện trong cả nước căng mình hoàn thành các công việc sửa chữa cuối cùng để giữ “mạch máu” điện nối dài, thông suốt phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân và đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chú thích ảnh
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện, việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), phân tích hình ảnh do UAV thu thập được bằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp thay đổi toàn diện công tác quản lý vận hành đường dây. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Tại buổi kiểm tra tình hình vận hành lưới điện khu vực Nam miền Trung mới đây, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho hay, năm 2026, dự báo thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến bất thường và nhu cầu truyền tải cao từ các nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) nên các công ty Truyền tải điện đều phải tập trung cao giữ ổn định lưới điện truyền tải, đảm bảo vận hành an toàn và thông suốt trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ này và sau đó là mùa khô tới.

Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các công ty Truyền tải điện đã lập phương án đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện. Mặc dù vậy, trong dịp Tết vẫn lo ngại nhất là nhiều phụ tải công nghiệp, các nhà máy ngừng sản xuất, dẫn tới nguy cơ điện áp cao.

Trước thực tế này, Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty Truyền tải điện thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo vận hành an toàn, giảm quá tải điện áp, tách các đường dây mang tải thấp, không cần thiết; đồng thời thiết lập phương thức vận hành phù hợp. Việc báo cáo các cấp điều độ để tách các đường dây mang tải thấp cũng là một giải pháp nhằm giảm quá tải điện áp.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã có văn bản gửi các Tổng công ty điện lực, các điện lực địa phương chủ động những giải pháp tránh tình trạng điện áp cao trên lưới truyền tải. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán, nhân dân thường có các dịp kỷ niệm, đốt pháo hoa, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố lưới điện. Vì vậy, EVNNPT đã yêu cầu các đơn vị trên tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đốt pháo hoa gần hành lang an toàn lưới điện, các đường dây, nhằm đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải. Phó Tổng giám đốc Lưu Việt Tiến chia sẻ.

“Tổng công ty cũng đang đẩy mạnh việc ứng dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra đường dây; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích hình ảnh; lắp đặt các camera có tích hợp AI tại các vị trí nhạy cảm, có nguy cơ xâm phạm hành lang an toàn lưới điện như bến bãi, khu vực có nhiều phương tiện qua lại, nhằm giám sát và xử lý kịp thời các sự cố, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán này”, ông Lưu Việt Tiến nói.

Là một trong những công ty Truyền tải điện bị ảnh hưởng lũ lụt rất nặng nề trong năm 2025 tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk, ngoài đảm bảo quản lý vận hành lưới điện an toàn, liên tục trong mọi tình huống, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) còn kịp thời ứng phó và xử lý tốt các tình huống do bão, lũ gây ra và không để xảy ra sự cố. Lưới Truyền tải điện 3 cũng là một trong những điểm nút quan trọng của hệ thống truyền tải điện Quốc gia, nơi tiếp nhận và truyền tải hầu hết các nguồn năng lượng tái tạo cũng như các nhà máy điện lớn tại khu vực Tây Nguyên và miền Nam, phục vụ cung cấp điện cho miền Trung, Tây Nguyên và truyền tải ra miền Bắc.

Trước tình hình đó, nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới tiếp tục là sứ mệnh chính trị quan trọng của Công ty. Ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc PTC3 cho biết: Ngay từ những tháng cuối năm 2025, công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp như kiểm tra tuyến, thí nghiệm thiết bị, sửa chữa nóng, xử lý triệt để các tồn tại, khiếm khuyết để đảm bảo thiết bị luôn vận hành an toàn trong dịp Tết tới.

Trong thời gian này, các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang bắt đầu vào mùa khô, đơn vị chủ động tổ chức phát quang chống cháy hành lang, đồng thời phối hợp với địa phương tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện gây ra sự cố; ngăn ngừa hành vi đốt rẫy, thả diều, bắn pháo giấy tráng kim loại, dựng cây nêu hoặc ném các vật thể nguy hiểm ảnh hưởng tới vận hành lưới điện truyền tải, đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sự cố do cháy hành lang.

Bên cạnh triển khai các giải pháp về quản lý vận hành, tại các Hội nghị quản lý Kỹ thuật, Hội thảo phối hợp Điều độ, vận hành thường niên năm 2026 được Công ty tổ chức cuối tháng 1 vừa qua, Công ty đã nhìn nhận, đánh giá được các mặt đã/chưa đạt được, từ đó lập kế hoạch, giải pháp thực hiện ngay từ đầu năm 2026 nhằm đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, tin cậy, cung cấp điện liên tục, đặc biệt trong mùa khô năm 2026 và các dịp Lễ tết, sự kiện trọng đại của đất nước.

Đối với các đường dây, thiết bị trạm biến áp (TBA) thường xuyên mang tải cao, Công ty ưu tiên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, chủ động phương án sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, đảm bảo tình trạng lưới truyền tải điện luôn vận hành tốt nhất. Đồng thời tổ chức đo, kiểm tra soi phát nhiệt thiết bị TBA, đường dây theo quy định; tăng cường kiểm tra hiện tượng phóng điện vầng quang; Tăng cường theo dõi thông số vận hành thiết bị, kịp thời báo cáo các cấp Điều độ để điều chỉnh trào lưu công suất, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vận hành quá tải lâu dài, đặc biệt đối với các máy biến áp….

“Đầu tháng 2 này, PTC3 đã thành lập các Đoàn công tác kiểm tra quản lý vận hành lưới điện tại các đơn vị, tổ đường dây, tổ Quản lý vận hành TBA, tổ thao tác lưu động, kết hợp thăm hỏi, động viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, ông Đinh Văn Cường chia sẻ.

Tại Truyền tải điện Đắk Lắk, qua kiểm tra định kỳ giữa các tổ quản lý vận hành đường dây đã phát hiện và xử lý ngay những tồn tại phần không mang điện đảm bảo lưới điện vận hành an toàn. Việc tăng cường kiểm tra sẽ hoàn thành trước ngày 14/2 tới. Ông Tô Đình Trung, Trưởng Truyền tải điện cho biết: Trong thời gian các ngày nghỉ trước Tết và sau Tết, đơn vị đã bố trí nhân lực tuyên truyền, tuần tra phát hiện, xử lý dựng cây nêu, thả diều tại các khu vực đông dân cư gần các tuyến đường dây. Đồng thời phối hợp với các cấp chính quyền, công an tại địa phương tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây; trong đó lưu ý ngăn ngừa các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều, dựng cây nêu vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây".

“Đối với các TBA thuộc đơn vị quản lý, đơn vị đã thường xuyên theo dõi tình hình vận hành thiết bị nhất thứ, nhị thứ, đặc biệt các thiết bị mang tải cao; Tăng cường kiểm tra soi phát nhiệt, xử lý nhanh các khiếm khuyết thiết bị trên lưới nhằm đảm bảo vận hành an toàn tin cậy. Đồng thời kiểm tra, rà soát hệ thống rơle bảo vệ và tự động trên lưới điện truyền tải đảm bảo vận hành an toàn ổn định tin cậy trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Đơn vị cũng lập lịch trực, lịch ứng trực cụ thể cho từng Tổ sản xuất, đảm bảo nhân lực luôn sẵn sàng khi có công việc cần huy động trong dịp Tết”, ông Tô Đình Trung cho hay.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Truyền tải điện Khánh Hòa đã chủ động xây dựng và triển khai đồng loạt các phương án trực vận hành trên toàn đơn vị. Ông Trần Quảng Ngãi, Phó Trưởng Truyền tải điện Khánh Hòa cho biết: Các đội đường dây và các TBA được bố trí lực lượng trực theo chế độ 24/24 giờ, phân ca, phân kíp hợp lý. Đơn vị sắp xếp để một bộ phận cán bộ, công nhân viên được nghỉ Tết, đồng thời đảm bảo quân số trực đủ mạnh để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

“Trong thời gian Tết, tất cả các ca trực, tổ công tác đều tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy định an toàn và phương thức vận hành của hệ thống điện. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trên toàn bộ các tuyến đường dây và TBA trong phạm vi đơn vị quản lý”, ông Trần Quảng Ngãi nói.

Theo Phó Trưởng Truyền tải điện Khánh Hòa, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các điểm có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong dịp Tết, gây ra sự cố; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương bảo vệ các điểm xung yếu, các công trình điện quan trọng.

Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Truyền tải điện Gia Lai cũng xây dựng và triển khai phương án ứng trực 24/24 giờ. Ông Trần Hồng Tuấn, Phó Trưởng Truyền tải điện Gia Lai cho biết, toàn bộ các TBA, bao gồm cả trạm có người trực và trạm không người trực đều được tăng cường kiểm tra, giám sát, bố trí lực lượng giám sát. Các đơn vị vận hành cũng sẵn sàng ứng trực, kịp thời xử lý khi xảy ra các tình huống bất thường. Đối với lực lượng quản lý vận hành đường dây, đơn vị cũng duy trì 100% quân số trong trạng thái sẵn sàng, bảo đảm sẵn sàng huy động nếu có sự cố xảy ra trong dịp Tết.

Tại Truyền tải điện Lâm Đồng, đơn vị đã chủ động sớm triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa sự cố ngay từ đầu năm, trọng tâm là kiểm tra, rà soát toàn bộ thiết bị, bố trí nhân lực để kịp thời phát hiện và xử lý các bất thường, đặc biệt là xử lý xong trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm bảo đảm lưới truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Truyền tải điện Lâm Đồng cho biết, trong dịp Tết này, đơn vị đã xây dựng phương án bố trí ca kíp trực, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu trực vận hành, vừa hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố trong thời gian cao điểm. Cụ thể, các TBA có người trực và không người trực đều được tổ chức trực theo phương thức 3 ca - 5 kíp và kiểm tra để bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái vận hành an toàn.

“Đối với đường dây, đơn vị đã chủ động bố trí các tổ quản lý đường dây tăng cường kiểm tra trên toàn tuyến, đặc biệt tập trung vào những vị trí có nguy cơ cao xảy ra sự cố. Tất cả các tồn tại đều được đơn vị xử lý xong trước Tết”, ông Phong nhấn mạnh.

Trong buổi kiểm tra tình hình vận hành lưới truyền tải điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cũng yêu cầu PTC3 và các công ty truyền tải điện tiếp tục tăng năng suất lao động bằng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ người lao động như sử dụng thiết bị bay không người lái trong điều kiện thi công ngày càng khắc nghiệt.

“Năm 2026, nhu cầu phát triển lưới điện của EVNNPT tăng rất cao, gấp rưỡi năm 2025, do vậy chủ trương của Tổng công ty là đưa các truyền tải điện khu vực ngoài công việc quản lý vận hành còn phối hợp với các Ban quản lý dự án cùng làm nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, giám sát và thi công các dự án sắp tới sẽ triển khai. Do vậy khối lượng quản lý vận hành lưới truyền tải điện trong những năm tới sẽ tăng cao trong điều kiện nhân lực không tăng tương ứng”, ông Nguyễn Tuấn Tùng nhấn mạnh.

Mai Phương (TTXVN)
Điện lực Hải Phòng ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán
Điện lực Hải Phòng ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán

Công ty Điện lực Hải Phòng đã xây dựng phương án, yêu cầu các điện lực khu vực đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định và tin cậy phục vụ các yêu cầu hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN