Giao thông Hà Nội nhiều điểm ngập sâu, cầu Vĩnh Tuy ùn ứ

Giờ tan tầm chiều 11/9, do lưu lượng phương tiện dồn về cầu Vĩnh Tuy để sang quận Long Biên khá đông nên xảy ra ùn ứ ở làn xe ô tô chiều cầu này, phương tiện di chuyển rất chậm, còn chiều ngược lại từ quận Long Biên sang quận Hai Bà Trưng khá thông thoáng.

Chú thích ảnh
Từng hàng xe nối đuôi nhau di chuyển khó khăn trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố sang quận Long Biên (ảnh chụp 16h29). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ở khu vực đường dẫn lên cầu phía quận Hai Bà Trưng thông thoáng, không xảy ra ùn tắc, còn đầu cầu phía quận Long Biên bị úng ngập, phương tiện di chuyển chậm.  Trên đường đê Nguyễn Khoái chiều vào trung tâm thành phố xuất hiện điểm ùn ứ cục bộ.

Theo một số hành khách đi xe buýt cho biết, để tránh ùn tắc, một số xe buýt tuyến 40 - CV Thống Nhất - Văn Lâm (Hưng Yên) đã xin điều độ chuyển hướng di chuyển đi theo đường Nguyễn Khoái để sang cầu Thanh Trì, ra Quốc lộ 5, về bến cuối. “Nếu đi theo lộ trình cũ sẽ bị vượt thời gian nên lái xe phải xin đổi lộ trình”, phụ xe buýt 29B-20493 cho biết.

Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Cao Văn Hiệp cho biết: Diễn biến sau cơn bão số 3 hết sức phức tạp, gây ra lũ lụt và có nguy cơ vỡ đê các lưu vực các sông: Hồng, Đáy, Tích, Bùi, Nhuệ, Cà Lồ và một số đê các sông khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, giúp người dân đi lại thuận lợi an toàn, đồng thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố, Thanh tra Sở đã tiếp tục chỉ đạo các đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận, huyện, thị xã và các đội thanh tra chuyên ngành tăng cường ứng trực, kiểm soát an toàn giao thông trên các công trình cầu qua sông; phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giải toả, sơ tán người dân khu vực ngập lũ đến nơi an toàn.

Đến thời điểm này, 5 vị trí úng ngập trên địa bàn quận Hà Đông (đường 19/5 qua Khu đô thị Văn Quán; Quốc lộ 6 qua bến xe Yên Nghĩa; đường Phùng Hưng đoạn Viện 103; ngã 3 Ba La; đường Chiến Thắng, nước đã rút hết, các phương tiện hoạt động trở lại bình thường.

Trên Đại lộ Thăng Long, đường dẫn lên cầu Yên Sở km 14 + 260 tỉnh lộ 422 (đường 79 cũ) vẫn ngập sâu 60 cm; cầu 72II km 8+400 tỉnh lộ 423 huyện Hoài Đức nước sâu 1,3m. Hiện tại, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải  phối hợp với các lực lượng chức năng rào chắn, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên 2 địa điểm trên.

Chú thích ảnh
Từng hàng xe nối đuôi nhau di chuyển khó khăn trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố sang quận Long Biên (ảnh chụp 16h29). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại khu vực các hầm chui dân sinh số 19 km 27+068 (địa bàn Thạch Thất); số 3, số 4, số 5, số 6 hiện vẫn đang bị ngập sâu. Lực lượng thanh tra giao thông vận tải đang phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng từ xa, điều tiết các phương tiện đi vào làn cao tốc. Tại địa bàn huyện Thanh Trì, khu vực ngã ba Phạm Tu - Cầu Bươu (Viện K) trên đường tỉnh lộ 70, hiện nước đã rút hết các phương tiện lưu thông bình thường.

Tại quận Long Biên, khu vực cầu Chương Dương, do tình hình mực nước sông Hồng đang dâng nhanh, đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Long Biên phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, tổ chức giao thông hạn chế phương tiện lưu thông trên cầu; sẵn sàng phương án ứng trực 24/24.

Khu vực trước trường Trung học cơ sở Long Biên, đoạn từ Đàm Quang Trung đi Cổ Linh; đường 5, hồ Sài Đồng; phố Ngọc Lâm; ngã ba Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm ngập sâu từ 50 cm đến 1m, lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã bố trí lực lượng hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông, cấm các phương tiện đi qua khu vực ngập sâu.

Tại địa bàn huyện Gia Lâm hiện còn 1 vị trí ngã 5 cầu Đuống - Hà Huy Tập, đường Thiên Đức lên cầu Đuống còn ngập úng sâu 60 cm, lực lượng thanh tra giao thông vận tải phối hợp phân luồng, điều tiết cấm các phương tiện lưu thông qua vị trí này.

Tại địa bàn huyện Thanh Oai, tuyến đường Quốc lộ 21B (đoạn qua Bình Đà), đoạn cầu Khe Tang hiện tại nước đã rút, các phương tiện lưu thông bình thường. Địa bàn huyện Mỹ Đức: Suối Yến, Chùa Hương, mực nước dâng lên chậm, lực lượng Thanh tra đã phối hợp với địa phương cấm phương tiện đường thủy hoạt động trên dòng suối Yến.

Lực lượng Thanh tra đã có mặt tại khu vực và ứng trực 24/24 giờ. Đường TL 419, TL425 (huyện Mỹ Đức) ngập sâu 35 cm được lực lượng chức năng rào chắn, phân luồng hướng dẫn giao thông cho người dân qua khu vực ngập sâu.

Chú thích ảnh
Ùn tắc kéo dài trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố sang quận Long Biên (ảnh chụp 16h29). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại huyện Thường Tín ở chân cầu vượt Khe Hồi (Tỉnh lộ 427 hướng đi cảng Hồng Vân) nước ngập 40 cm các phương tiện di chuyển khó khăn. Lực lượng thanh tra giao thông vận tải huyện Thường Tín đã phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện tại khu vực ngập sâu.

Tuyến đê Mỹ Hà hiện tại nước đã tràn qua bờ đê, thanh tra giao thông vận tải tăng cường lực lượng ứng trực, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấm các phương tiện đi qua khu vực đê Mỹ Hà.

Tại địa bàn huyện Đan Phượng, đoạn cầu Trum Vỡ, đường tỉnh lộ 422 hiện tại các phương tiện đã hoạt động bình thường qua khu vực này. Tại địa bàn huyện Sóc Sơn, ở đường cầu Vát đi Bắc Giang ngập sâu 40 cm, nước đã tràn qua đường. Lực lượng thanh tra sở đã bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, cấm toàn bộ các phương tiện đi qua khu vực.

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường giao thông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều cây đổ chưa được xử lý phần nhô ra lòng đường (từ 1m đến 2m) gây cản trở, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các công ty quản lý đường bộ thực hiện cắt, thu dọn phần cây bị đổ nhô ra, lấn chiếm lòng đường, di chuyển vào vỉa hè để giải phóng lòng đường cho người tham gia giao thông được an toàn và thông suốt.

Đồng thời tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình ảnh hưởng của bão số 3, chỉ đạo các đội thanh tra giao thông vận tải tăng cường tuần tra; bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường và các đơn vị chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí có sự cố về cây đổ và các đoạn đường bị úng ngập sâu (nếu có).

Tuyết Mai - Mạnh Khánh (TTXVN)
Cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng, thấp tại 13 tỉnh, thành phố (cập nhật lúc 15h30 ngày 11/9/2024)
Cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng, thấp tại 13 tỉnh, thành phố (cập nhật lúc 15h30 ngày 11/9/2024)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN