Giá vải thiều tăng cao, Bắc Ninh thu hơn 2.600 tỷ đồng sau những ngày đầu vụ

Giá bán vải thiều Bắc Ninh từ đầu vụ đến thời điểm hiện tại khá ổn định và có giá bán cao nhất từ trước đến nay, với giá bán bình quân vải chín sớm dao động từ 35.000 - 70.000 đồng/kg; vải chính vụ có giá bán dao động từ 55 - 90.000 đồng/kg tùy từng thời điểm. Đặc biệt, giá bán vải u trứng có thời điểm cao lịch sử là 300.000 đồng/kg.

Chú thích ảnh
Người dân vùng vải sớm vui mừng vì vải được giá. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh Nguyễn Thế Thi, hiện tỉnh đang vào vụ thu hoạch vải thiều chính vụ năm 2026, vải thiều tiêu thụ thuận lợi, với giá bán đạt cao, người trồng vải của địa phương phấn khởi. Tính theo giá bán bình quân vải thiều từ đầu vụ tới nay, doanh thu từ vải thiều của tỉnh Bắc Ninh ước đạt khoảng trên 2.623 tỷ đồng, bằng khoảng 70,5% so với doanh thu từ vải thiều của cả năm 2025 (tuy đây mới chỉ là những ngày đầu vụ).

Giá bán vải thiều Bắc Ninh từ đầu vụ đến thời điểm hiện tại khá ổn định và có giá bán cao nhất từ trước đến nay, với giá bán bình quân vải chín sớm dao động từ 35.000 - 70.000 đồng/kg; vải chính vụ có giá bán dao động từ 55 - 90.000 đồng/kg tùy từng thời điểm. Đặc biệt, giá bán vải u trứng có thời điểm cao lịch sử là 300.000 đồng/kg.

Hiện nay, việc tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh ở thị trường trong nước và xuất khẩu cơ bản được lưu thông thuận lợi. Riêng đối với vải thiều của tỉnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tiếp tục được thông quan qua luồng xanh, luồng ưu tiên.

Tính đến ngày 8/6/2026, tổng sản lượng tiêu thụ vải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt khoảng 47.530 tấn (chủ yếu vải chín sớm), bằng 38,02% so với kế hoạch sản lượng vải thiều toàn tỉnh. Trong đó, sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước ước đạt 29.030 tấn, bằng 61,08% so với tổng sản lượng tiêu thụ; sản lượng tiêu thụ vải thiều xuất khẩu ước đạt 18.500 tấn, bằng 38,92% so với tổng sản lượng tiêu thụ.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ yếu của vải thiều Bắc Ninh, ước đạt khoảng 17.990 tấn; còn lại là các thị trường khác gồm: Canada ước đạt 120 tấn, Hoa Kỳ ước đạt khoảng 30 tấn, Nhật Bản ước đạt khoảng 120 tấn, một số nước EU ước đạt khoảng 30 tấn...

Theo ghi nhận từ các thương nhân, doanh nghiệp đang thu mua vải chính vụ, dự báo trong thời gian tới, giá vải thiều chính vụ của Bắc Ninh tiếp tục có xu hướng tăng cao, do đó, dự báo doanh thu từ vải thiều năm 2026 của tỉnh sẽ có mức tăng trưởng cao so với năm 2025, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, người dân vùng trồng vải của địa phương ngày càng phấn khởi.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh Nguyễn Thế Thi chia sẻ thêm, năm 2026, diện tích vùng trồng vải của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, trong đó các địa phương đã quan tâm mở rộng diện tích trồng vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ.

Tổng diện tích sản xuất vải thiều của tỉnh đạt khoảng 29.800 ha, trong đó vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 17.500 ha, chiếm 58,7%; vải sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP đã được cấp chứng nhận là 255 ha; vải sản xuất theo mô hình vải hữu cơ là 10 ha.

Tổng sản lượng vải thiều vụ năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh dự kiến ước đạt 125.000 tấn (bằng 60,9% so với sản lượng thu hoạch năm 2025).

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 143 Vườn vải đẹp gắn với tham quan du lịch được gắn định vị trên bản đồ Google Maps được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận.

Sở Công Thương Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Công Thương và các bộ, ngành Trung ương; các cơ quan ngoại giao, Thương vụ, Tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các hệ thống phân phối, kênh tiêu thụ, kênh thương mại điện tử và các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến... triển khai chuỗi các hoạt động, sự kiện quảng bá, kết nối, xúc tiến hỗ trợ nhân dân tiêu thụ vải thiều ở cả trong và ngoài nước với nhiều điểm mới, trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với các hoạt động quảng bá, xúc tiến, kết nối tiêu thụ vải thiều theo hình thức truyền thống ở trong và ngoài nước, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chuỗi các sự kiện quảng bá, kết nối tiêu thụ vải thiều trên các nền tảng trực tuyến, các Sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước như Sendo, Voso, Postmart, Lazada, Tiki, Shopee, Hangtindung, Alibaba, Amazon…, các kênh bán hàng online của các siêu thị, trung tâm thương mại; tổ chức tập huấn và bán hàng bằng hình thức Livestream trên các trang mạng xã hội như: TikTok, Facebook, Zalo…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, từ nay đến hết vụ vải thiều 2026, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh ở thị trường trong và ngoài nước theo phương châm “chủ động, đồng bộ, kịp thời”, gắn với quảng bá hình ảnh và phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mùa vải.

Theo đó, Bắc Ninh tập trung thực hiện tốt công tác sản xuất gắn với nâng cao chất lượng trái vải từ khâu sản xuất đến thu hoạch; nghiên cứu mô hình phù hợp, cách làm hay, công nghệ canh tác tiên tiến trong và ngoài nước nhằm tạo ra sản phẩm đồng nhất, chất lượng cao, vượt trội để không chỉ phục vụ xuất khẩu mà đáp ứng tiêu dùng ngay tại thị trường trong nước.

Đồng thời, Bắc Ninh đẩy mạnh công tác số hóa vùng trồng vải thiều, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia số cho từng mã số vùng trồng và phát triển quản lý sản xuất bằng nhật ký điện tử gắn với truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh tiếp tục xuất khẩu vải thiều qua luồng xanh, luồng ưu tiên với thị trường Trung Quốc, Bắc Ninh hướng tới xây dựng hoàn chỉnh chuỗi cung ứng vải thiều của tỉnh với các thị trường tiềm năng lớn trên thế giới như EU, khu vực Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Việt Hùng (TTXVN)
Vải thiều sớm được thị trường ưa chuộng, xuất khẩu hơn 1.000 tấn
Vải thiều sớm được thị trường ưa chuộng, xuất khẩu hơn 1.000 tấn

Giá vải sớm bán ổn định ở mức cao cùng sức tiêu thụ tích cực trên cả kênh truyền thống và thương mại điện tử đang giúp người trồng vải Bắc Ninh phấn khởi bước vào vụ thu hoạch chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN