Giá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất của 9 tháng do nhu cầu phục hồi

Giá gạo tại Ấn Độ, nước xuất khẩu hàng đầu châu Á, đã chạm mức cao của 9 tháng trong tuần này nhờ nhu cầu từ các nước châu Phi gia tăng ngay cả khi nguồn cung vẫn bị hạn chế do các lệnh phòng toả để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và tình hình hạn hán tại Thái Lan.

Chú thích ảnh
Giá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất của 9 tháng. Ảnh: AFP/TTXVN

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 378-383 USD/tấn trong tuần này, mức cao nhất kể từ tuần đầu tiên của tháng 8/2019 và tăng so với mức 374-379 USD/tấn ghi nhận được trong tuần trước.

Một nhà xuất khẩu tại Kakinada thuộc bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) cho hay nhiều nhà xuất khẩu không thể ký hợp đồng mới do lệnh phong toả. Họ đang phải đối mặt với những vấn đề logistic và giữ giá ổn định.

Ấn Độ đã gia hạn lệnh phong toả trên toàn quốc cho đến ít nhất ngày 3/5 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan khi số ca mắc COVID-19 đã vượt 33.000 ca.

Tại Thái Lan, các nhà giao dịch cho biết không có hợp đồng mới nào được ký kết, trong khi tình trạng hạn hán đang diễn ra đã làm hạn chế nguồn cung gạo và khiến giá tăng lên.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 535-557 USD/tấn trong tuần này, so với mức 530-556 USD/tấn trong tuần trước.

Hạn hán tại Thái Lan có thể kéo dài đến tháng 7/2020. Tuy nhiên tại các tỉnh trồng lúa dự báo sẽ có một vài ngày mưa trong tháng này, qua đó làm tăng hy vọng tình hình hạn hán sẽ sớm kết thúc.

Trong khi đó, sản lượng vụ lúa Hè năm nay của Bangladesh có thể sẽ tăng 0,51% lên 19,5 triệu tấn so với năm trước, bất chấp lo ngại về việc thiếu hụt lao động thu hoạch do lệnh phong toả toàn quốc.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho hay chi phí lao động, vận chuyển, kho bãi và chế biến dự kiến tăng do dịch COVID-19 bùng phát tại nước này. Giá gạo trong nước cũng ở mức cao của 2 năm khi người dân đổ xô đi mua tích trữ.

Minh Hằng (TTXVN)
Giá gạo, lúa mỳ thế giới tăng cao do tác động của đại dịch COVID-19
Giá gạo, lúa mỳ thế giới tăng cao do tác động của đại dịch COVID-19

Giá của các loại thực phẩm chính, đặc biệt là gạo và lúa mỳ, đang tăng cao trên thị trường thế giới do tác động của đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN