Facebook tung hàng tỷ USD mua lại cổ phiếu

Ngày 18/11, Ban giám đốc Facebook đã đồng ý chi 6 tỷ USD để mua lại cổ phiếu của mạng xã hội hàng đầu thế giới này vào đầu năm tới.

Biểu tượng của trang mạng xã hội Facebook. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái diễn ra sau khi cổ phiếu của Facebook sụt giảm hồi đầu tháng, trước thông tin tăng trưởng doanh thu của mạng xã hội này sẽ chậm lại, do đã đạt tới giới hạn về số lượng quảng cáo hiển thị trên các trang.

Facebook cho biết kế hoạch trên là một phần trong chiến lược của mạng xã hội này nhằm tập trung vào tăng trưởng kinh doanh trong dài hạn.

Các chuyên gia đánh giá kế hoạch mua lại cổ phiếu của Facebook có thể giúp “xoa dịu” các nhà đầu tư, sau một số sự cố gần đây như vụ báo cáo sai lệch về số người truy cập các trang của mạng xã hội này, hay đánh giá sai công cụ ghi nhận về video, rồi cáo buộc phát tán thông tin giả tạo ra nhiều tương tác, nhất là trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Đầu tháng 11/2016, cổ phiếu của Facebook đã lao dốc, sau những cảnh báo lợi nhuận của mạng xã hội này sẽ tăng trưởng chậm lại.

Theo thống kê về số lượng người dùng Facebook, hiện có khoảng 1,79 tỷ người trên thế giới đăng nhập vào mạng xã hội này hàng tháng, tăng 16% so với năm ngoái. Tính riêng trong quý III vừa qua, trung bình mỗi ngày có hơn 1,66 tỷ người dùng trên toàn cầu truy cập Facebook bằng thiết bị di động, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Trà My (Theo AFP)
Mỹ mua quảng cáo trên Facebook để chống khủng bố
Mỹ mua quảng cáo trên Facebook để chống khủng bố

Giới chức Mỹ ngày 17/11 cho biết những quảng cáo trực tuyến trên các trang mạng xã hội, như Facebook, đang là công cụ hữu hiệu trong cuộc chiến tuyên truyền chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN