EU cho Bồ Đào Nha thêm 1 năm để điều chỉnh thâm hụt ngân sách

Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/10 đã nhất trí gia hạn cho Bồ Đào Nha thêm một năm để thực hiện việc điều chỉnh mức thâm hụt ngân sách, vốn đã tăng cao của chính phủ nước này. Quyết định trên cũng đã được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban các vấn đề Kinh tế và Tài chính trước đó.

Ngày 9/10, Hội đồng EU cũng đã thông qua quyết định thay đổi các điều kiện nền tảng về khoản hỗ trợ cho Bồ Đào Nha từ Cơ chế Ổn định Tài chính châu Âu (EFSM), nhằm giải ngân khoản cứu trợ tiếp theo cho nước này, bất chấp việc Anh bỏ phiếu trắng. Ngoài ra, Hội đồng cũng đưa ra kiến nghị đã được điều chỉnh với Bồ Đào Nha về việc thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức trần 3% GDP, theo quy định của EU, vào năm 2014 và nới lỏng các mục tiêu thâm hụt trong năm 2012 và 2013. Kiến nghị đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách của Bồ Đào Nha trong năm 2012 là 5% GDP; 4,5% trong năm 2013; và 2,5% trong năm 2014.


Người dân Bồ Đào Nha xuống đường biểu tình để phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà chính phủ nước này công bố. ẢNh: THX/TTXVN



Động thái gia hạn thêm thời gian cho Bồ Đào Nha diễn ra sau khi có báo cáo thứ 5 của "bộ ba" nhà cho vay quốc tế gồm EU, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) về những tiến bộ của nước này trong quá trình thực thi chương trình điều chỉnh kinh tế. Quyết định trên được nhóm các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) hoan nghênh tại cuộc họp ở Nicosia  (CH Síp), vì việc gia hạn trên sẽ không làm tăng nhu cầu tài chính của Bồ Đào Nha.

Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu về triển vọng kinh tế đối với Bồ Đào Nha, GDP thực tế dự kiến sẽ giảm 3% trong năm 2012, trong khi năm 2013, GDP dự kiến là âm 1%, và năm 2014 là 1% .


TTXVN/Tin tức



Eurogroup nhất trí giải ngân 1 tỷ USD cho Bồ Đào Nha
Eurogroup nhất trí giải ngân 1 tỷ USD cho Bồ Đào Nha

Các bộ trưởng tài chính khu vực sử dụng đồng euro (Eurogroup) đã nhất trí giải ngân 800 triệu euro (1 tỷ USD) trong khuôn khổ gói cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho Bồ Đào Nha...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN