Đồng Tháp phát triển thương mại biên giới

Tỉnh Đồng Tháp có đường biên giới đất liền dài hơn 50 km, tiếp giáp tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) với 7 cửa khẩu; trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế.

Đồng Tháp đang đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới qua đó góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia.

Bước tiến lớn

Chú thích ảnh
Phương tiện chở hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Thước, tỉnh Đồng Tháp).

Một trong những dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia là năm 2025, UBND tỉnh Đồng Tháp và Chính quyền tỉnh Prey Veng tổ chức lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) - Kaoh Roka (tỉnh Prey Veng). Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác mà còn là một bước tiến lớn trong thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên và tăng cường tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Từ Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, nếu đi bằng đường bộ đến Thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) chỉ khoảng 100 km. Đây là tuyến đường nhanh nhất, từ đó kết nối với các thành phố lớn của Campuchia và sang Thái Lan. Ông Đặng Hoàng Nam, Phó đội Trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX) cho hay, năm 2025, có hơn 160 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng 46 doanh nghiệp so với năm trước. Tổng tờ khai xuất nhập khẩu hơn 27.800 tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu trên 1 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, số lượng tờ khai tăng trên 16.900 tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 531 triệu USD.

Chú thích ảnh
Cửa khẩu quốc tế Thường Phước có cả đường bộ và đường sông, giúp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia thuận lợi. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, thời gian qua, hai tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng đã không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã duy trì tốt cơ chế phối hợp trong giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên qua lại giao lưu, buôn bán, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.

Gần đây, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng đã ký kết Biên bản thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới giữa hai tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền tỉnh Prey Veng thống nhất thực hiện các biện pháp thích hợp để tạo thuận lợi và tăng cường thương mại biên giới. Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XX (phụ trách 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp) cùng lãnh đạo Cục Hải quan và Thuế gián thu tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) cũng đã gặp gỡ, ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác.

Ông Đặng Văn Tiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XX cho biết, đơn vị đã triển khai kịp thời, đầy đủ những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Hải quan, các quy chế, quy trình về nghiệp vụ giám sát quản lý về hải quan; phổ biến, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế… Với sự nỗ lực của lực lượng Hải quan và các lực lượng liên quan, công tác xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu ở Đồng Tháp diễn ra thông suốt.

Thúc đẩy hợp tác

Chú thích ảnh
Phương tiện chở hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp).

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đang hướng đến mục tiêu phát triển mạnh kinh tế biên mậu, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện đời sống người dân vùng biên. Tỉnh xác định công tác trọng tâm là xây dựng 2 Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước) và Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ) trở thành khu kinh tế tổng hợp năng động, bao gồm: công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị, đóng vai trò là đầu mối giao thương quan trọng với các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mê Kông.

Tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng việc đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia sẽ góp phần cùng cả nước đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia đạt 20 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi chất lượng thương mại, đa dạng hóa hàng hóa và tăng cường hợp tác kinh tế biên giới, với trọng tâm kết nối chuỗi cung ứng toàn diện từ sản xuất đến logistics.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu, trong giai đoạn 2025 - 2027, tỉnh phấn đấu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Đồng Tháp với thị trường Campuchia tăng trưởng từ 10% - 15%/năm, đạt mốc 250 triệu USD vào năm 2027, với tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu chiếm ít nhất 50%. Định hướng đến năm 2030, mục tiêu kim ngạch đạt 300 triệu USD. Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa biên mậu qua các cửa khẩu tăng 10%/năm; hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu, nhất là hai cửa khẩu quốc tế.

Để đạt các mục tiêu nói trên, Đồng Tháp đã xác định và tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể như tăng cường truyên truyền, phổ biến nội dung Đề án đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia; phổ biến chính sách, pháp luật về thương mại biên giới, các ưu đãi thuế quan, điều kiện, thủ tục để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa sang Campuchia, nhất là đối với các mặt hàng chủ lực; cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại biên giới.

Các mặt hàng xuất khẩu qua biên giới tỉnh Đồng Tháp chủ yếu phân bón, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là cát vàng tự nhiên, lúa, xoài, đường cát, quặng sắt… Công ty Xuất nhập khẩu Sơn Thu thường xuyên xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ). Ông Trần Ngọc Thu, đại diện Công ty Sơn Thu cho biết, các lực lượng chức năng ở cửa khẩu nhiệt tình hướng dẫn những thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa, đảm bảo thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp. Phối hợp các cơ quan liên quan nâng cấp “hạ tầng cứng” như: cơ sở hạ tầng thương mại, đường giao thông, kho bãi, hệ thống bến bãi tập kết hàng hóa và các khu hậu cần logistics; “hạ tầng mềm” như hệ thống kiểm soát liên hợp, thương mại điện tử, thông quan “một cửa, một điểm dừng”. Tỉnh tập trung nguồn lực nâng cấp, hoàn thiện các dự án, công trình trọng điểm tại cửa khẩu, chú trọng đầu tư hạ tầng logistics.

Ngoài ra, Đồng Tháp khuyến khích doanh nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ từ tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch gắn liền với việc xây dựng thương hiệu tại thị trường Campuchia. Cùng với đó, khuyến khích các doanh nghiệp tận dụng thương mại điện tử xuyên biên giới thông qua các sàn thương mại điện tử nội địa của Campuchia như Smile Shop, Little Fashion; nghiên cứu phát triển các sản phẩm phù hợp với thị hiếu bản địa như: sử dụng bao bì tiếng Khmer, tuân thủ tiêu chuẩn Halal và thiết kế các gói sản phẩm nhỏ phù hợp với thu nhập của người dân vùng sâu, vùng xa.

Bài, ảnh: Nhựt An (TTXVN)
Dư địa lớn để mở rộng hợp tác thương mại Việt Nam - Campuchia
Dư địa lớn để mở rộng hợp tác thương mại Việt Nam - Campuchia

Vị trí địa lý gần gũi, giao thương thuận tiện và xu hướng người tiêu dùng Campuchia ưa chuộng sản phẩm Việt Nam, cùng bối cảnh quan hệ song phương ngày càng phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực… là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, mở ra dư địa lớn cho hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN