Doanh số bán trái phiếu doanh nghiệp Mỹ tăng kỷ lục trong tháng 1/2024

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, doanh số bán trái phiếu doanh nghiệp Mỹ đạt mức kỷ lục trong tháng 1/2024. 

Chú thích ảnh
Đồng USD. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hãng tin Bloomberg ngày 29/1 đưa tin các công ty có cổ phiếu blue-chip đã bán 188,57 tỷ USD trái phiếu ở Mỹ từ đầu tháng 1/2024, trong bối cảnh các công ty tìm cách tận dụng sự sụt giảm trong chi phí vay dài hạn. Con số này đã phá mức kỷ lục của tháng 1 là khoảng 175 tỷ USD được ghi nhận trong tháng 1/2017. 

Từ nay đến hết tháng 1 sẽ còn các đợt bán trái phiếu nữa. Vì vậy, một số chuyên gia cho rằng các công ty có thể đạt doanh thu 200 tỷ USD trái phiếu trong tháng này.

Doanh số bán trái phiếu doanh nghiệp Mỹ đã tăng vọt sau khi các nhà đầu tư ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tiếp tục tăng lãi suất trong kỳ họp chính sách cuối tháng này trong nỗ lực kiềm chế lạm phát và có thể sớm bắt đầu cắt giảm. Thông tin này đã khiến lợi suất trái phiếu giảm xuống và giảm chi phí vay cho các công ty. Lợi suất trung bình của một trái phiếu kỳ hạn từ 10 năm trở lên đã giảm xuống 5,44% hôm 26/1, từ mức 6,6% vào giữa tháng 10/2023.

Trước tình hình trên, nhiều nhà đầu tư muốn mua trái phiếu kỳ hạn dài hơn của doanh nghiệp để chốt lãi suất trước khi chúng giảm sâu hơn. Hơn nữa, doanh số bán trái phiếu doanh nghiệp tăng cao trong tháng 1 cũng nhờ thực tế đây là thời điểm bận rộn nhất đối với việc mua bán các loại trái phiếu có uy tín cao trên thị trường.

Kiều Trang (TTXVN)
Sáng 20/11, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng kéo giá vàng đi xuống
Sáng 20/11, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng kéo giá vàng đi xuống

Giá vàng châu Á giảm nhẹ vào đầu phiên giao dịch sáng 20/11 sau khi đạt mức cao nhất trong hai tuần trong phiên trước đó, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN