Sự kiện do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen tổ chức, cùng với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG).
Là sự kiện thường niên, Diễn đàn năm nay với chủ đề “Doanh nhân nữ vươn tầm trong kỷ nguyên mới” đã khẳng định khát vọng đổi mới, sáng tạo và bứt phá của nữ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trở thành động lực then chốt cho phát triển bền vững. Sự kiện cũng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế trong phát triển bền vững, bao trùm và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.
Phát biểu tại điễn đàn, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết được coi là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, trong đó có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được triển khai mạnh mẽ trong các cấp ngành và trong cộng đồng doanh nghiệp.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa vàng, là yếu tố sống còn để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu, đồng thời hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc ta”. Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đây chính là thời điểm vàng để bứt phá, đón đầu xu thế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hiện nay, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 25% tổng số doanh nghiệp Việt Nam – một tỷ lệ ấn tượng trong khu vực ASEAN. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý điều hành không chỉ đóng góp ngân sách quốc gia, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, mà còn mang đến những giá trị khác biệt: tư duy nhân văn, tinh thần bền bỉ, khát vọng đổi mới và ý chí tiên phong. Khi những phẩm chất ấy được kết nối với khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, giúp doanh nhân nữ Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.
“Diễn đàn Doanh nhân nữ là sự kiện thường niên do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, dành riêng cho cộng đồng doanh nhân nữ trên khắp cả nước. Năm nay, Diễn đàn được tổ chức với chủ đề: “Doanh nhân nữ Vươn tầm trong kỷ nguyên mới”, thể hiện khát vọng đổi mới, sáng tạo và bứt phá của đội ngũ nữ doanh nhân trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng linh hoạt trước những thách thức của thị trường toàn cầu và yêu cầu phát triển bền vững”, ông Phạm Tấn Công cho biết.
Trong bối cảnh đó, doanh nhân nữ Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng: hoặc chỉ dừng lại ở vai trò truyền thống, hoặc bứt phá để vươn tầm, trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn liền với phát triển bền vững.
Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam luôn là người bạn đồng hành tin cậy, là cầu nối vững chắc giữa cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước và các đối tác quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, VCCI định hướng phát triển theo ba trụ cột chiến lược: Tham mưu, kiến nghị chính sách nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng và khuyến khích phát triển doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và bền vững; Tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế, kết nối doanh nhân Việt Nam với mạng lưới doanh nhân toàn cầu, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và nguồn lực quốc tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công chụp ảnh kỷ niệm cùng các nữ doanh nhân top 10.
Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra Lễ trao tặng Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông Hồng Vàng năm 2025”. Tại sự kiện, 98 nữ doanh nhân đã vinh dự được trao tặng danh hiệu là các doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất – kinh doanh, đồng thời có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, trong số này có 10 Nữ doanh nhân tiêu biểu xuất sắc đã được vinh danh trong Top 10 Bông Hồng Vàng 2025 – đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tầm của nữ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.
Phát biểu tại Lễ trao giải, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhấn mạnh: “Bông Hồng Vàng không chỉ là một danh hiệu, mà là nguồn cảm hứng về bản lĩnh, trí tuệ và trái tim của người phụ nữ Việt Nam – những người đang cùng VCCI và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đem hết tài năng, trí tuệ và tâm huyết để góp phần đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Hoạt động bình xét và trao tặng Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông Hồng Vàng” được VCCI khởi xướng và chủ trì tổ chức từ năm 2005. Qua 10 lần triển khai, hoạt động này đã góp phần khẳng định vai trò của các Nữ doanh nhân Việt Nam là lực lượng quan trọng, đóng góp về kinh tế cũng như các giá trị nhân văn, văn hóa và trách nhiệm xã hội; động viên, khích lệ những tấm gương điển hình doanh nhân nữ vừa thành công trong kinh doanh, vừa kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.
Lễ trao tặng Danh hiệu Bông Hồng Vàng 2025 kỳ vọng sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng và tạo động lực cho thế hệ nữ doanh nhân trẻ, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.