Điện lưới quốc gia ra Côn Đảo - Bài 2: Thi công thần tốc

Những ngày đầu tháng 8 này, từng chuyến sà lan chở thiết bị vẫn vượt sóng biển để phục vụ xây dựng đường điện quốc gia đến với Côn Đảo.

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tài Anh và đoàn công tác của EVN kiểm tra tiến độ thi công dự án.

Trong hành trình vượt biển gian nan đó, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc ngày đêm, thi công thần tốc để hoàn thành nốt các phần việc còn lại của công trình năng lượng đặc biệt này vào trước ngày 2/9 năm nay, quyết tâm đưa điện ra đảo sớm theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phó Giám đốc Ban Điều hành Dự án (Ban QLDA Điện 3) - ông Trần Ngọc Dũng cho biết, khởi công từ tháng 11/2024, ngay sau Lễ phát động thi đua hoàn thành các tiến độ thi công dự án vào tháng 3/2025, các nhà thầu đã triển khai thi công trên toàn tuyến với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”.

Lần đầu tiên các đơn vị Tư vấn trong nước tự đảm nhận hoàn toàn công tác khảo sát, thiết kế và tư vấn giám sát chính của công trình cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á này. Cũng là lần đầu tiên một nhà thầu Việt Nam có thể thực hiện việc đào rãnh và rải cáp ngầm biển 110kV ở ngoài khơi. Thành tựu này là một bước tiến lớn, bởi trước đó, năng lực của các nhà thầu trong nước chỉ cho phép thi công các dự án có cấp điện áp 22/35kV tại các vùng biển gần bờ.

Thách thức và khó khăn khi triển khai dự án cũng tạo tiền đề và động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ trong thiết kế, giám sát và thi công xây lắp các công trình điện gió ngoài khơi trong quy hoạch điện VIII hiệu chỉnh.

Theo ông Dũng, khó khăn của dự án là thi công các hạng mục trên biển, bao gồm: Công tác đóng cọc, đúc móng trụ, lắp dựng trụ đường dây vượt biển, kéo rải cáp ngầm dưới biển. Đây là lần đầu tiên các nhà thầu trong nước đảm nhiệm thi công đường dây điện 110kV vượt biển và lắp đặt cáp ngầm ở quy mô lớn nên đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao, đồng thời phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết trên biển. Trong điều kiện gió to, sóng lớn, các hoạt động thi công hoàn toàn không thể thực hiện được, gây ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ dự án.

Chú thích ảnh
Công nhân thi công cáp trên bờ.

“Hiện khó khăn lớn nhất của dự án là lắp 9 trụ điện còn lại và kéo dây ở 18 trụ trên biển, càng ra xa thì gió càng lớn và sóng càng to nên mốc hoàn thành dự án trước ngày 2/9 là rất khó khăn. Nếu thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ tranh thủ thi công 24/24 giờ, còn trong trường hợp biển động thì nghỉ ngơi nhưng vẫn cử anh em trực trên sà lan. Nếu thấy biển lặng, sóng nhỏ, thậm chí 1 - 2 giờ sáng, công nhân vẫn thi công bình thường. Cứ khi nào điều kiện cho phép là nhà thầu triển khai thi công để khắc phục tiến độ”, ông Dũng thông tin.

Về các giải pháp để khắc phục khó khăn trong quá trình thi công dự án, theo ông Dũng, các trụ thép có thể tổ hợp được trước từng công đoạn, khi thời tiết cho phép sẽ mang ra lắp đặt trên biển.

Các dự án cáp ngầm biển trước đây thực hiện tại Việt Nam, đặc biệt là phần rải cáp ngầm biển đều do các nhà thầu nước ngoài thực hiện như dự án đường dây cáp ngầm đầu tiên ra đảo Phú Quốc dài 55 km, dự án cáp ngầm ra đảo Cô Tô do nhà thầu Prysmian Powerlink (Italia) đảm nhiệm. Ngày nay, các nhà thầu Việt Nam, điển hình là Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 đã làm chủ được công nghệ và lần đầu tiên thi công một dự án với công nghệ hoàn toàn mới này, chứng tỏ khả năng làm chủ kỹ thuật của các doanh nghiệp trong nước.

Theo quyết định chủ trương đầu tư ban đầu, dự án sẽ đóng điện vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự án cần được đẩy nhanh tiến độ để đóng điện sớm hơn. Để đạt được tiến độ mới, các giải pháp như tăng nhân lực, thiết bị, thời gian thi công, kiểm soát tiến độ hàng tuần đã được Ban Quản lý dự án điện 3 và nhà thầu áp dụng.

Khi có chủ trương rút ngắn thời gian đóng điện, EVN đã họp với nhà thầu để lập lại tiến độ theo mốc mới của chỉ đạo của Thủ tướng như kiểm soát và đôn đốc tiến độ hàng tuần, đồng thời có biện pháp bù đắp nếu chậm tiến độ và có các chính sách động viên, khen thưởng cho công nhân.

“Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với nhà thầu lập kế hoạch tiến độ, từ mốc thời gian hoàn thành dự kiến, xây dựng chi tiết các mốc trung gian cần đạt được, từ đó xác định yêu cầu cụ thể cho từng giai đoạn. Trên cơ sở tiến độ chi tiết, Ban và các đơn vị thi công lên kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo từng mũi nhằm tối ưu nguồn lực và thời gian. Đồng thời chúng tôi tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần để kiểm điểm tiến độ, so sánh với kế hoạch đề ra, từ đó đưa ra các điều chỉnh tăng thêm nhân lực, thiết bị… nếu có chậm trễ, để đảm bảo tiến độ đề ra”, ông Dũng chia sẻ với phóng viên.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án điện 3 đã tập trung các nguồn lực để đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ với phương châm học hỏi không ngừng để vừa thực hiện chức năng chính là quản lý dự án, vừa đảm nhiệm thêm nhiệm vụ Tư vấn Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị tất cả các hạng mục của công trình ngoại trừ cáp ngầm biển để chủ động trong điều hành dự án.

Thời gian còn lại không còn nhiều trong khi điều kiện thời tiết trên biển năm nay không thuận lợi, việc thi công thường bị gián đoạn, đặc biệt là đối với lắp dựng trụ thép và kéo dây, rải cáp ngầm ở trên biển, Ban điều hành cùng các nhà thầu đang nỗ lực tối đa, áp dụng biện pháp linh hoạt để bất kỳ thời điểm nào thời tiết cho phép, lực lượng thi công sẽ ngay lập tức triển khai, kể cả vào ban đêm nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết.

Chú thích ảnh
Sà lan được hoán cải dựng trụ trên biển.

Nhận thức được vai trò và ý nghĩa của dự án, các nhà thầu thi công xây dựng cũng có nhiều giải pháp để đạt mục tiêu đóng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Duy Trung, Chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp số 01XL-DZCĐ - Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 Miền Nam chia sẻ, thời tiết trên biển thất thường là một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai thi công. Do vậy, để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đơn vị đã huy động thêm thiết bị như sà lan, tàu kéo và tàu tự hành để vận chuyển vật tư, thiết bị ra công trường trong những thời điểm thuận lợi. Đồng thời, đơn vị tổ chức lắp đặt sàn đạo trên mặt bằng móng, để tập kết vật tư, thiết bị lên trên mặt sàn này. Việc này giúp lực lượng thi công tranh thủ mọi thời điểm để thi công thủ công trên sàn đạo, qua đó giảm phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và rút ngắn thời gian thi công.

Trên thực tế, các nhà thầu thi công xây dựng đã tập trung, huy động nhân lực và thiết bị, máy móc để triển khai thi công gần như toàn bộ thời gian trong thời điểm thời tiết biển có thể thi công, quyết tâm đưa điện ra đảo đúng hẹn.

Ông Trần Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng thi công Trạm biến áp 110 110/22kV phía Côn Đảo của nhà thầu Tâm Thành Phát cho biết: “Mặc dù gặp phải khó khăn về thời tiết và vấn đề vận chuyển vật tư, thiết bị ra đảo nhưng chúng tôi đã có nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ như: Tăng ca làm việc, tăng số lượng công nhân. Hiện tại trạm, nhà thầu đang huy động khoảng 60 người, tập trung chủ yếu vào phần lắp đặt thiết bị. Do vậy, đến đầu tháng 8 này, phần xây dựng trạm cơ bản hoàn thành và dự kiến xong toàn bộ trước ngày 12/8. Phần lắp đặt thiết bị trạm cũng dự kiến hoàn thành từ ngày 15 - 19/8 để bàn giao cho bên thí nghiệm hiệu chỉnh phục vụ đóng điện trước ngày 2/9 tới”.

Bài cuối: Người dân hân hoan chờ đón

Mai Phương (TTXVN)
Điện lưới quốc gia tới Côn Đảo - Bài cuối: Người dân hân hoan chờ đón
Điện lưới quốc gia tới Côn Đảo - Bài cuối: Người dân hân hoan chờ đón

Việc cung cấp điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo là một trong những ưu tiên của Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường sinh thái đặc biệt của đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN