1. TP Hồ Chí Minh và Hà Nội lọt top 5 trong bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu: Theo bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới (Growth Hubs Index) của Savills vừa công bố, hai đô thị lớn nhất Việt Nam gồm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tiềm năng tăng trưởng trong thập kỷ tới, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét trong chuỗi giá trị khu vực của Việt Nam. Cụ thể, TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai toàn cầu và Hà Nội xếp thứ năm trong bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Hình ảnh đô thị TP Hồ Chí Minh ven sông Sài Gòn. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN
2. Chỉ 7% hồ chứa thủy lợi được cấp phép khai thác nước mặt: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian qua, nhiều địa phương đã tăng cường tuyên truyền, rà soát và đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước thực hiện đăng ký, xin cấp phép theo quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ công trình thủy lợi và công trình khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn hoàn tất thủ tục còn rất thấp. Hiện mới có khoảng 484/7.040 hồ chứa thủy lợi (tương đương 7%) được cấp giấy phép khai thác nước mặt.
3. Quy hoạch phát triển Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia: Đến năm 2030, phát triển thành phố Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra khi lập quy hoạch chung thành phố Cần Thơ. Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì hội nghị Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
4. Giải phóng gánh nặng tuân thủ "kìm chân" 6,1 triệu hộ kinh doanh: Đóng góp hơn 32.840 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước và tạo sinh kế vững chắc cho gần 10 triệu lao động, song 6,1 triệu hộ kinh doanh trên cả nước đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Biên lợi nhuận ngày càng mỏng, sức mua giảm sút và đặc biệt là áp lực từ "chi phí tuân thủ" pháp lý đang khiến khu vực kinh tế năng động bậc nhất này rơi vào trạng thái "phòng thủ", ngại mở rộng và sợ lớn. Đây là bức tranh vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phác họa rõ nét tại Tọa đàm công bố kết quả Điều tra Hộ kinh doanh năm 2026, diễn ra vào ngày 23/4.
5. Giá dầu tiếp tục giảm mạnh từ 15h00 hôm nay 23/4: Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh từ 15h00 ngày hôm nay 23/4 theo quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít, giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít, giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu điêzen 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít, giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg, giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.
Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng, dầu Petrolimex. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
6. Việt Nam - Hàn Quốc mở cửa thị trường thịt gà chế biến: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bộ Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc Song Miryung đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm dịch động vật.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch động vật giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
7. Thêm ngân hàng ngoại 100% vốn gia nhập thị trường Việt: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa cấp Giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài cho Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK), đánh dấu bước tiến mới trong thu hút đầu tư tài chính quốc tế và mở rộng hiện diện của các định chế Hàn Quốc tại Việt Nam. Thông tin được công bố tại buổi làm việc giữa Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh và ông Chang Min Young, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc IBK trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc.
8. Thúc đẩy thương mại điện tử trở thành động lực phát triển kinh tế số khu vực phía Bắc: Ngày 23/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Chương trình “Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực phía Bắc” với chủ đề “Sáng tạo - Kết nối - Lan tỏa giá trị hàng Việt”. Đây là hoạt động cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế số, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2026–2030.
Ký kết biên bản ghi nhớ giữa các Sở Công Thương khu vực phía Bắc với doanh nghiệp thương mại điện tử, hiệp hội,... nhằm phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử. Ảnh: Trần Trang/TTXVN
9. Di dời, dịch chuyển công trình thủy lợi khẩn cấp phục vụ tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội: Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp “Di dời, dịch chuyển công trình thủy lợi và hỗ trợ, bồi thường khi thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) từ Km9+000 đến Km27+766”.
10. Giá đá xây dựng tại Lâm Đồng tăng vọt, nguồn cung khan hiếm: Giá đá xây dựng tại nhiều địa phương phía Tây tỉnh Lâm Đồng (địa phận tỉnh Đắk Nông cũ) đang tăng cao kỷ lục. Theo chủ một doanh nghiệp xây dựng có trụ sở tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, giá đá xây dựng hiện nay đang ở mức cao nhất từ trước đến nay tại địa phương. So với cùng kỳ năm 2025, giá đá đã tăng từ 100.000 – 140.000 đồng/m3. Bên cạnh việc giá cả tăng cao, thị trường đá xây dựng tại nhiều địa phương phía Tây tỉnh Lâm Đồng cũng đang rơi vào cảnh khan hiếm. Nhiều mỏ đá chỉ bán với số lượng ít, trong khi nhiều mỏ khác liên tục thông báo đã hết hàng hoặc chưa rõ khi nào có đá thành phẩm để bán trở lại.
11. Tăng cường quản lý bảo vệ rừng giáp ranh giữa Đắk Lắk với Gia Lai: Liên quan đến tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp mà báo chí phản ánh tại khu vực rừng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với Gia Lai, ngày 23/4, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại khu vực giáp ranh; tập trung các điểm nóng, tuyến đường vận chuyển lâm sản trái pháp luật (khu vực xã Ea Rốk, Ia Lốp, Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk và xã Ia Le, Ia Lâu, tỉnh Gia Lai) theo thông tin được báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.
Các đại biểu ấn nút khởi công nhà máy Điện gió Quảng Ninh 1. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN
12. Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên của miền Bắc: Ngày 23/4, tại khu Cài, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ khởi công dự án nhà máy Điện gió Quảng Ninh 1. Đây là một trong những dự án điện gió đầu tiên của miền Bắc, mở ra hành trình khai thác nguồn tài nguyên gió phía Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng, với công suất 200 MW. Dự án dự kiến vận hành vào năm 2028, cung cấp gần 600 triệu kWh điện sạch mỗi năm. Liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty cổ phần Ea Súp 5 là nhà đầu tư thực hiện dự án.