Quang cảnh buổi họp báo thường kỳ quý II/2026 của Bộ Tài chính. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
1. Thu hút FDI công nghệ cao trở thành định hướng trọng tâm: Tại Họp báo thường kỳ quý II/2026 diễn ra sáng 17/6, tại Hà Nội của Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành ngày 8/6/2026. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu, rà soát và đánh giá kỹ lưỡng về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân cũng như khu vực đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam.
2. Bộ Tài chính đã chuẩn bị đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương: Bộ Tài chính cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương, trong đó có phần kinh phí tiết kiệm từ sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, cơ quan quản lý nhận định thị trường bảo hiểm đang từng bước phục hồi sau giai đoạn suy giảm, với ưu tiên hàng đầu là củng cố niềm tin của người dân và nâng cao tính minh bạch của thị trường.
3. Thu phí tối đa 1.300 đồng/km trên 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam: Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Theo đề xuất, mức thu phí sử dụng đường cao tốc trên 13 đoạn tuyến do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km. Mức thu phí được áp dụng đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
4. Sau hợp nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tinh gọn 45% đầu mối tổ chức: Tại cuộc họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 17/6, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết, sau hơn một năm hợp nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã từng bước thống nhất cơ chế, chính sách và đầu mối quản lý ở nhiều lĩnh vực có tính liên thông như tài nguyên nước, thủy lợi, đất đai, lâm nghiệp, đa dạng sinh học... Việc sắp xếp bộ máy không chỉ giúp giảm đáng kể tình trạng chồng chéo về thể chế mà còn tinh gọn khoảng 45% đầu mối tổ chức, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.
5. Tăng năng lực lãnh đạo số cho nữ doanh nhân Việt Nam: Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách thức vận hành của nền kinh tế, việc xây dựng niềm tin số đang trở thành yếu tố quan trọng đối với khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại Diễn đàn Nữ lãnh đạo doanh nghiệp 2026 với chủ đề "Phụ nữ và Niềm tin số", diễn ra ngày 17/6, tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.
6. Nhận diện "điểm nghẽn" trong thực thi Luật Đất đai: Luật Đất đai năm 2024 được kỳ vọng tạo bước đột phá trong quản lý, khai thác nguồn lực đất đai. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai, nhiều bất cập, khoảng trống pháp lý và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đã bộc lộ, đòi hỏi tiếp tục rà soát, sửa đổi nhằm bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và khả thi. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia "Luật Đất đai năm 2024 và yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong bối cảnh mới" do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức sáng 17/6.
Nhà máy sửa chữa, đóng mới các loại tàu biển và gia công các kết cấu thép của Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam đang hoạt động tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN
7. Phát triển Vân Phong thành động lực tăng trưởng chiến lược của Khánh Hòa: Nhằm huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế để tạo động lực phát triển vào Khu kinh tế Vân Phong, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Mục tiêu được tỉnh Khánh Hòa đặt ra là xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vân Phong là trung tâm kinh tế năng động, thông minh, bền vững, bản sắc, là động lực tăng trưởng đột phá, góp phần đáng kể vào mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
8. Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 238 tỷ đồng tại Mỹ Tho: Ngày 17/6, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương - Rivera Garden Mỹ Tho. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 3.200m², với tổng kinh phí đầu tư hơn 238 tỷ đồng, gồm một tòa nhà cao 15 tầng với 216 căn hộ. Khu nhà ở xã hội Rivera Garden Mỹ Tho có lợi thế kết nối thuận tiện với các khu vực hành chính, giáo dục, y tế và thương mại của địa phương. Dự kiến, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III năm 2027.
9. Hành khách có thể được hoàn tiền vé nếu chuyến bay chậm trên 4 tiếng: Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 208/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo Điều 36 về nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chậm chuyến, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian đi theo lịch bay căn cứ. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ so với thời gian đi theo lịch bay căn cứ.
10. Vingroup vào top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á trong bảng xếp hạng của Tạp chí Fortune: Ngày 17/6, Tập đoàn Vingroup cho biết, Tập đoàn xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Tạp chí Fortune, tăng 11 bậc so với hạng 37 của danh sách năm 2025 và 19 bậc so với hạng 45 năm 2024, tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.