Phiên họp quan chức cấp cao Hiệp định CPTPP lần thứ nhất. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
1. Khai mạc Phiên họp Quan chức cấp cao Hiệp định CPTPP lần thứ nhất năm 2026: Chiều 11/3, Phiên họp Quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ nhất năm 2026 (SOM1) đã được khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 do Việt Nam đảm nhiệm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của các quan chức cấp cao và chuyên gia đến từ các nền kinh tế thành viên CPTPP. Tham dự phiên khai mạc có các quan chức cấp cao và chuyên gia đến từ các nền kinh tế thành viên CPTPP, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam; cùng sự tham dự trực tuyến của đại biểu Mexico.
2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về khắc phục sự cố nổ tại nhà máy sản xuất phốt pho vàng ở Lào Cai: Liên quan đến sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế tại Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai), tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 11/3, bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Đến nay, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, công tác xử lý sau sự cố về cơ bản đã hoàn thành. Khu vực nền xảy ra sự cố hiện không còn tồn dư phốt pho. Doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả sau sự cố.
3. Cục Hàng không đề xuất loạt chính sách thuế, phí và giá vé máy bay khi giá nhiên liệu tăng: Trước nguy cơ giá nhiên liệu bay tăng do căng thẳng Trung Đông, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất loạt giải pháp về thuế, phí và giá vé nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và ổn định thị trường.
Máy bay của các hãng hàng không tại sân bay Nội Bài. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN
Cụ thể, kiến nghị giảm thuế nhập khẩu ưu đãi với nhiên liệu, miễn 100% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết tháng 5/2026, bổ sung mặt hàng này vào diện giảm thuế VAT. Đồng thời, đề xuất cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu linh hoạt với vé máy bay nội địa và giảm 50% một số loại phí hàng không như phí cất hạ cánh, điều hành bay.
4. Chuyến tàu đầu tiên lưu thông an toàn qua cầu Ghềnh sau sự cố làm gián đoạn đường sắt Bắc - Nam: Lúc 9 giờ, ngày 11/3, tàu hàng số hiệu H4501, đầu máy D19E-966 với tải trọng khoảng 1.000 tấn đã lưu thông an toàn qua cầu Ghềnh, sau 6 ngày tuyến đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn do sà lan va chạm gây hư hỏng.
Chuyến tàu hàng số hiệu đầu máy D19E-966, với tải trọng khoảng 1.000 tấn lưu thông qua nhịp N2 cầu Ghềnh (vị trí bị sà lan va chạm gây hư hỏng) sau thời gian bị gián đoạn. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN
Thời điểm này, đoàn tàu H4501 lưu thông chậm qua cầu với vận tốc 5 km/giờ để thử tải. Lãnh đạo và các kỹ sư, công nhân ngành đường sắt đã có mặt tại hiện trường để giám sát độ an toàn của cầu. Đoàn tàu chở đầy hàng với tải trọng 1.000 tấn đã lưu thông qua cầu an toàn từ hướng ga Biên Hòa đi ga Dĩ An.
5. TP. Hồ Chí Minh thu hút đầu tư Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ nhân tạo hơn 2 tỷ USD: TP. Hồ Chí Minh đang xúc tiến thu hút dự án Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ nhân tạo tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung với tổng vốn khoảng 2,1 tỷ USD. Dự án do liên doanh nhà đầu tư quốc tế AIC phối hợp Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc và các đối tác triển khai, dự kiến giải ngân hoàn tất vào quý I/2027. Trung tâm được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, tiết kiệm năng lượng, giai đoạn đầu phát triển nhà máy AI công suất 50MW với khoảng 28.000 GPU, nhằm cung cấp năng lực điện toán AI và hiệu năng cao cho thị trường trong nước và quốc tế.
6. Quảng Ninh chấm dứt hoạt động dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jiko Solar Hải Hà: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đối với dự án Tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà Việt Nam. Lý do chấm dứt được xác định rõ là do nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. Cùng với việc chấm dứt hoạt động, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh cũng thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 3282186668 đã cấp trước đó cho doanh nghiệp.
7. Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa: Sáng 11/3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long IV Thanh Hóa, giai đoạn 1.
Nhà thầu xây dựng đã chuẩn bị máy móc, nhân lực và vật lực để xây dựng đúng tiến độ dự án đã đề ra. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN
Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản) làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trên diện tích 167ha và có tổng vốn đầu tư 2.917 tỷ đồng, tương đương khoảng 115,8 triệu USD.
8. Cần Thơ thúc đẩy các dự án chống chịu biến đổi khí hậu và phát triển thủy sản bền vững: Ngày 11/3, UBND thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm rà soát tiến độ chuẩn bị Dự án chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MERIT-WB11) và Dự án phát triển thủy sản bền vững Việt Nam (SFDP). Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Chí Hùng khẳng định Cần Thơ cam kết đảm bảo tiến độ phê duyệt dự án và mong muốn WB tiếp tục đồng hành, sớm đưa ra các ý kiến phản hồi để địa phương triển khai nhanh các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
9. Nhiều doanh nghiệp Quảng Trị nợ thuế hơn 2.500 tỷ đồng: Ngày 11/3, ông Hà Văn Khoa, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao dù ngành Thuế đã triển khai nhiều biện pháp cưỡng chế và thu hồi nợ.
Dự án do Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình thuê đất thực hiện nhưng đến nay vẫn dang dở, nợ thuế hơn 41 tỷ đồng. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN
Theo đó, tính đến cuối tháng 1/2026, tổng nợ thuế toàn tỉnh Quảng Trị là 2.567 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu hồi 2.378 tỷ đồng (92,6%); nợ khó thu do các đơn vị giải thể, phá sản hoặc bỏ địa điểm kinh doanh 161 tỷ đồng (6,3%); nợ đang xử lý 28 tỷ đồng (1,1%).
10. 63 nghìn tấn LNG đầu tiên trong năm 2026 đã về Việt Nam an toàn: Chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên chở khoảng 63 nghìn tấn LNG (tương đương khoảng 87 triệu m³ khí tự nhiên ở điều kiện tiêu chuẩn) của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) mang tên FAT’H AL KHAIR vừa cập Kho cảng LNG Thị Vải (Thành phố Hồ Chí Minh). Theo PV GAS, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran bùng phát, giúp đảm bảo hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế giới.