1. Petrolimex và PVOIL khẳng định đủ nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu khách hàng: Hai thương nhân đầu mối xăng dầu lớn nhất hiện nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) (chiếm khoảng 70% thị phần xăng dầu trong nước) khẳng định đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu khách hàng. Về dự trữ xăng dầu, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Việt Nam có hai loại dự trữ: Dự trữ lưu thông của các thương nhân đầu mối là 20 ngày và dự trữ xăng dầu quốc gia. “Cho đến hiện nay, chúng ta chưa phải sử dụng dự trữ xăng dầu quốc gia”, Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.
Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng, dầu Petrolimex. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
2. Bộ Xây dựng giám sát trực tiếp 4 doanh nghiệp nhà nước trong năm 2026: Năm 2026, Bộ Xây dựng giám sát trực tiếp 4 doanh nghiệp nhà nước nhằm đánh giá việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước, cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bốn doanh nghiệp sẽ được giám sát trực tiếp gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam. Hoạt động giám sát dự kiến diễn ra trong quý II đến quý IV/2026 tại trụ sở các doanh nghiệp, do Vụ Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện.
3. Bộ Công Thương yêu cầu thương nhân đầu mối đa dạng nguồn cung, không găm hàng xăng dầu: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, bao gồm cả số lượng và chủng loại. Các thương nhân đầu mối phải bảo đảm thực hiện kế hoạch nhập khẩu xăng dầu và mua hàng từ các nhà máy sản xuất trong nước trong tháng 3/2026 theo kế hoạch đã đăng ký với Bộ Công Thương, đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu cho tháng 4/2026.
4. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu: Sáng 10/3, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp cùng Mạng lưới đánh giá tuân thủ Nhà cung cấp (SCAN) - Tổ chức đại diện cho các nhà nhập khẩu lớn của Hoa Kỳ và Canada đã đồng tổ chức Hội thảo: Rủi ro, tuân thủ và đổi mới sáng tạo trung chuỗi cung ứng. Tại hội thảo, các chuyên gia đã cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế, chia sẻ các giải pháp về an ninh chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chuỗi cung ứng đối với các ngành, lĩnh vực hướng tới xuất khẩu.
5. VN-Index phục hồi gần 24 điểm sau cú sốc giảm sâu nhất lịch sử: Sau phiên lao dốc mạnh ngày 9/3, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhịp hồi phục khá tích cực trong phiên giao dịch ngày 10/3 khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ diễn biến tích cực từ thị trường tài chính thế giới và khu vực. Kết thúc phiên 10/3, VN-Index tăng 23,94 điểm lên 1.676,73 điểm. HNX-Index tăng 4,71 điểm lên 240,07 điểm, còn UPCOM-Index tăng 2,9 điểm lên 122,25 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 45.400 tỷ đồng, riêng HOSE đạt hơn 41.700 tỷ đồng với hơn 1,53 tỷ cổ phiếu được giao dịch.
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
6. Xung đột Trung Đông: Vinachem đa dạng nguồn cung nguyên liệu sản xuất phân bón: Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Phùng Quang Hiệp cho biết, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra với Vinachem và các đơn vị thành viên hiện nay là đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào trong bối cảnh xung đột Trung Đông khiến việc cung ứng nguyên liệu và thị trường vận tải hàng hoá gặp khó khăn. Với thị phần phân bón trong nước chiếm hơn 40%, để đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, lãnh đạo Vinachem yêu cầu các đơn vị chủ động đa dạng hóa nguồn cung, thiết lập quan hệ với các nhà cung cấp mới ngoài các nhà cung cấp truyền thống nằm trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông.
7. Cần hàng chục nghìn nhân lực cho các dự án đường sắt đến năm 2035: Theo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng, giai đoạn 2025-2030 cần đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy cho các cơ sở đào tạo. Để chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045 (Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 9/10/2025).
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
8. Huy động hơn 34.400 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng 2: Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 2/2026, HNX đã tổ chức 12 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, qua đó huy động được 34.495 tỷ đồng, tăng 32,44% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 2, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 60.541 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, hoàn thành khoảng 55% kế hoạch phát hành quý I và tương đương 12% kế hoạch phát hành cả năm 2026.
9. Khoảng trống tín dụng 24 tỷ USD của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam đang đối mặt khoảng trống tín dụng lên tới 24 tỷ USD mỗi năm, trong khi nhu cầu vốn ngày càng tăng để đáp ứng các tiêu chuẩn ESG và chuyển đổi xanh. Thông tin này được các chuyên gia chia sẻ tại Diễn đàn "Kết nối đầu tư tác động: Nguồn vốn cho tăng trưởng", do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Quỹ Đầu tư Tác động (IIX) và Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) tổ chức ngày 10/3 tại TP Hồ Chí Minh.
10. Hơn 8.500 tỷ đồng xây dựng tuyến đê Hữu Cầu chống ngập trung tâm tỉnh Thái Nguyên: Ngày 10/3, tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ động thổ công trình xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống thuộc Hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh. Công trình có tổng chiều dài khoảng 15,9 km, với tổng mức đầu tư dự kiến 8.512 tỷ đồng.