Hành trình đổi mới cùng đất nước:

Đất Mũi chuyển mình với những công trình tầm vóc quốc gia

Trong số 250 dự án, công trình sẽ được khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) vào sáng 19/8, Cà Mau có 3 dự án gồm dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông nối từ Đất Mũi đến Cảng Hòn Khoai và dự án Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai; mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau; dự án nhà ở xã hội ở phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau).

Chú thích ảnh
Khu vực dự kiến khởi công đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, mở đường ra đảo Hòn Khoai dự kiến nằm trên địa bàn xã Đất Mũi (Cà Mau). Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Bên cạnh 3 dự án này, tỉnh Cà Mau còn khánh thành Dự án Khu liên hợp thể dục - thể thao Bạc Liêu tổ chức tại phường Bạc Liêu và khánh thành Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Cà Mau - Đầm Dơi, đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng (dự kiến tổ chức tại phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau).

Những công trình giúp Cà Mau “cất cánh”

Việc đồng loạt triển khai các công trình trọng điểm được tỉnh Cà Mau kỳ vọng không chỉ tạo khí thế thi đua chào mừng Quốc khánh 2/9, mà còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế hạ tầng của tỉnh. Từ đó, góp phần đưa Cà Mau trở thành địa phương phát triển, trung tâm kết nối và động lực tăng trưởng của vùng, cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi nhận định: Đây là các dự án giao thông trọng điểm, tạo điều kiện cho tỉnh Cà Mau mở ra không gian điều kiện về kết cấu hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của vùng Đất Mũi Cà Mau, nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Đồng thời, đây cũng là điều kiện để tỉnh Cà Mau thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai thác tiềm năng về năng lượng, về nông nghiệp công nghệ cao và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tỉnh Cà Mau cũng hy vọng rằng trong tương lai tỉnh sẽ là địa phương có mức tăng trưởng về phát triển công nghiệp, dịch vụ và như là tốt hơn trong giai đoạn hiện nay.

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, cùng với các tuyến đường trục ngang Đông - Tây, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi sẽ là trụ cột cho phát triển kinh tế biển, khai thác tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Cà Mau, đảm bảo vững chắc về quốc phòng - an ninh. Tuyến Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được kỳ vọng mở ra cánh cửa phát triển cho vùng cực Nam Tổ quốc, thúc đẩy sự hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo động lực bứt phá kinh tế, kết nối giao thương, nâng cao đời sống người dân.

Cùng đó, tỉnh Cà Mau xác định, dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Cà Mau có ý nghĩa rất quan trọng đối với vì sau khi hoàn thành và đưa vào sử dựng, Cảng hàng không Cà Mau sẽ đạt cấp 4C sẽ khai thác được tàu Airbus 320, 321 và tương đương. Đây là điều kiện để kết nối giao thương rất là nhanh, rút ngắn khoảng cách giữa tỉnh Cà Mau với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương khác.

Đây là phương thức vận tải để rút ngắn thời gian vận chuyển và kết nối giao thương rất hiệu quả. Đồng thời, tỉnh Cà Mau cũng xác định, dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C sẽ là một cú huých về phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ để thu hút khách du lịch, giao thương hàng hóa của Cà Mau đi các nơi cũng như các nơi về Cà Mau.

Kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp

Chưa bao giờ người dân Cà Mau nói chung lại cảm thấy hồ hởi và kỳ vọng về các các tuyến đường, các dự án giao thông trọng điểm được khởi công, đầu tư như lúc này. Bởi, khi có đường, sự kỳ vọng về một tỉnh Cà Mau phát, bứt phá sẽ rất gần.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ấp Khai Long, xã Đất Mũi cho biết: Trước đây đi lại rất khó khăn, nay có cao tốc về tận nơi, bà con ai cũng phấn khởi. Khi có đường và cảng, tỉnh sẽ phát triển các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ, thu hút doanh nghiệp lớn. Chưa kể, du khách phương xa đến với Đất Mũi nhiều thì sẽ giúp cho kinh tế phát triển,  tạo công ăn việc làm tại chỗ để thanh niên không phải  xa quê như trước.

Ông Nguyễn Văn Hôn, chủ chuỗi du lịch Hoàng Hôn, ấp Mũi, xã Đất Mũi cũng đang tính toán lại chuyện làm du lịch, phát triển thêm cơ sở của mình. Người dân ở đây cũng làm mong chờ về tuyến đường cao tốc được khởi công và hoàn thiện. Cứ có đường thì việc đi lại dễ dàng, rút ngắn thời gian. Từ đó, giúp cho du khách đến với đất mũi nhiều hơn, người dân địa phương cũng có công ăn việc làm ổn hơn.

“Muốn làm gì cũng phải có khách, khách phải thường xuyên và đông thì các dịch vụ sẽ dần phát triển, kinh tế người dân cũng sẽ khấm khá hơn”, ông Hôn chia sẻ.

Còn với ông Mai Hoàng Việt - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Công Tử Bạc Liêu nhìn nhận, khi tăng tốc về hạ tầng, du lịch Cà Mau sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Ông Mai Hoàng Việt chia sẻ: “Với vai trò là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, chúng tôi đánh giá việc khởi công cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và mở rộng sân bay Cà Mau là những bước ngoặt quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch địa phương”.

Cà Mau vốn có tiềm năng lớn với rừng U Minh Hạ, hệ sinh thái rừng ngập mặn, Đất Mũi – điểm cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc; tuy nhiên, hạn chế lớn nhất từ trước đến nay chính là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Khi các dự án này hoàn thành, việc tiếp cận Cà Mau sẽ thuận tiện hơn bao giờ hết, rút ngắn thời gian di chuyển, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Ông Việt cho biết thêm, đón đầu cơ hội đó, đơn vị đã và đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa, đồng thời xúc tiến hợp tác với các đối tác lữ hành, đầu tư nâng cấp cơ sở lưu trú, dịch vụ theo hướng thân thiện môi trường và tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Việt, để du lịch Cà Mau bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, cần đẩy mạnh quảng bá điểm đến trên nền tảng số, đào tạo nguồn nhân lực bản địa chất lượng cao, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt và có chiều sâu văn hóa. Khi hạ tầng kết nối đã thông suốt, điều quan trọng còn lại chính là trải nghiệm của du khách – đó là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của du lịch Cà Mau trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cũng khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thi công, các nhà thầu, các chủ đầu tư để làm sao giải quyết những khó khăn, vướng mắc bề mặt bằng về vật liệu xây dựng, các vấn đề khác có liên quan để đẩy nhanh thời gian thi công sớm nhất để các dự án này vận hành, khai thác và sớm phát huy hiệu quả.

Các dự án trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ hình thành hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và giao thương, khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của địa phương, mà còn phục vụ lâu dài nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng vùng đất cực Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Tây Nam.

Chanh Đa - Kim Há (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn trong ngày 19/8
TP Hồ Chí Minh: Đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn trong ngày 19/8

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 19/8, TP Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng và công trình văn hóa - xã hội quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối vùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN