Công ty dệt may Nhật Bản sẽ mở nhà máy sản xuất mới ở Việt Nam

Công ty dệt may Suminoe Textile của Nhật Bản sẽ mở một nhà máy sản xuất thảm điện ở Việt Nam phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản. Đây là nhà máy sản xuất thảm điện thứ hai của Suminoe Textile ở nước ngoài.

Suminoe Textile có trụ sở ở thành phố Osaka đã thành lập chi nhánh Suminoe Textile Vietnam tại khu công nghiệp Đồng Văn 3 thuộc tỉnh Hà Nam, cách thủ đô Hà Nội 40 km về phía Nam, với tổng vốn đầu tư 1,9 triệu USD.

Người phát ngôn của Suminoe cho biết công ty mới ở Việt Nam sẽ thuê một nhà xưởng để sản xuất các thiết bị sưởi ấm như thảm và chăn điện, với công suất cao hơn 30% so với nhà máy đang vận hành ở Trung Quốc. Theo người phát ngôn trên, chi phí nhân công ở Việt Nam thấp hơn ở Trung Quốc.

Thiết bị sưởi ấm bằng điện là một trong những dòng sản phẩm chủ chốt của Suminoe. Hiện công ty này chỉ có một nhà máy sản xuất thiết bị điện sưởi ấm duy nhất ở nước ngoài là ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, kể từ năm 2003.

Công ty Suminoe Textile lần đầu tiên thử sức trong lĩnh vực kinh doanh ở nước ngoài vào năm 1994 khi thành lập một nhà máy ở Thái Lan. Hiện công ty này vận hành 14 nhà máy ở 7 quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Ấn Độ và Indonesia.

Thùy An (TTXVN)
Sắp có nhiều cơ hội đầu tư vào Kiên Giang
Sắp có nhiều cơ hội đầu tư vào Kiên Giang

Chiều 23/7, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo thông tin về "Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019". Tham dự có các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương cùng cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh. Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng chủ trì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN