Công nghiệp hỗ trợ đang phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu

Thông tin được ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra tại Hội thảo phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam diễn ra ngày 11/8 tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các tổ chức JETRO, JICA Nhật Bản và hơn 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Ông Lộc dẫn chứng, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may 6 tháng đầu năm 2011 đạt 6,16 tỉ USD, nhưng nhập nguyên liệu đầu vào tới 5,67 tỉ USD khiến giá trị gia tăng của ngành dệt may Việt Nam chỉ hơn 500 triệu USD. Nhiều tập đoàn sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam cho biết, nếu đến 2015, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu cung cấp các phụ tùng hỗ trợ, thì các tập đoàn sản xuất, lắp ráp sẽ chuyển cơ sở sản xuất sang quốc gia khác.

Ông Hirokazu Ymaoka, Chủ tịch JETRO tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam là một địa điểm hấp dẫn các nhà sản xuất Nhật Bản so với các quốc gia khác trong khu vực. Thực tế tại Việt Nam đang có 950 công ty Nhật Bản hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp này đang trông đợi vào việc doanh nghiệp Việt Nam cung cấp nhiều hơn nữa các sản phẩm CNHT cho họ. Nếu ngành CNHT của Việt Nam phát triển sẽ đón đầu được xu hướng chuyển cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam.

Xuân Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN