Chứng khoán Mỹ mất giá lớn nhất trong năm

Thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày đầu tiên của tháng Sáu đã phải chứng kiến sự mất giá thảm hại nhất kể từ đầu năm tới nay của tất cả các loại cổ phiếu chủ lực.

 

Sự mất giá lớn trong ngày 1/6 cộng với tháng Năm là tháng mất giá nhiều nhất trong vòng một năm qua cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về sự rủi ro của đồng vốn họ bỏ ra trước cuộc cuộc khủng hoảng nợ có chiều hướng xấu hơn của châu Âu cũng như những dấu hiệu chưa ổn định của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trái lại, giá vàng đã tăng vọt khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi an toàn hơn nhằm bảo vệ vốn.

 

Một phiên giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết, đến phiên cuối cùng ngày 1/6 chỉ số công nghiệp Dow Jones mất giá 274,88 điểm, tương đương với 2,22%, xuống còn 12.118,57 điểm. Đây là lần mất giá lớn nhất của Dow Jones kể từ đầu năm 2012. Chỉ số Standard & Poor 500 giảm 2,46%, còn 1.278,04 điểm. Đây là lần mất giá lớn nhất của loại cổ phiếu này trong một ngày kể từ ngày 9/11/2011. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite giảm 2,82%, còn 2.747,48 điểm. Giá vàng trong ngày 1/6 tăng gần 4%, tương đương 57,9 USD, lên 1.622,1 USD/ounce. Nhà kinh tế hàng đầu của Bank of America, bà Michelle Meyer cho biết, lý do các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu là từ thông báo ngày 1/6 của Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng việc làm mới tạo ra trong tháng Năm chỉ đạt 69.000 và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 8,2 % so với 8,1% của tháng trước. Đây là lần đầu tiên sau gần một năm giảm liên tục, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng trở lại. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp số lượng việc làm mà thị trường lao động Mỹ tạo ra ở mức thấp đáng thất vọng. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ở mức cao 11% tại 17 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) cộng với những dấu hiệu về sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc cũng là những yếu tố tác động vào tâm lý các nhà đầu tư.

 

Tháng Năm vừa kết thúc được coi là tháng mất giá thảm hại nhất trong vòng một năm qua. Trong tháng Năm, chỉ số Dow Jones có 17 phiên giảm giá trong tổng số 22 phiên giao dịch, mất tổng cộng 6,2%. Đây là tháng mất giá thảm hại nhất của loại chỉ số này kể từ cùng kỳ năm 2010. Chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite thậm chí còn mất giá nghiêm trọng hơn, tới 7,2% trong khi chỉ số Standard & Poor 500 giảm tổng cộng 6,3%. Tỷ lệ thất nghiệp tăng trở lại, thị trường chứng khoán liên tục mất giá là những diễn biến được nhận định là khá bất lợi cho nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ hai của Tổng thống Barack Obama khi có tới xấp xỉ 70% cử tri Mỹ xác định kinh tế là yếu tố số 1 chi phối lá phiếu trong năm bầu cử 2012.

 

TTXVN/Tin tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN