Chỉ biết… cá chết vì nước sông ô nhiễm

Ba tháng qua, nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và, sông Rạng, thuộc xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã 2 lần xót xa chứng kiến cảnh hàng tấn cá nuôi của mình bỗng dưng chết hàng loạt.


Thống kê sơ bộ của chính quyền xã Long Sơn chỉ trong đợt cá chết trên sông Rạng ngày 9/9 vừa qua đã gây thiệt hại cho người nuôi khoảng 2 tỉ đồng.

Được biết, sau khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, các cơ quan chức năng của tỉnh đã đến lấy mẫu nước, cá về để xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết. Và kết luận được đưa ra, nguyên nhân cá chết là do nước sông bị ô nhiễm với hàm lượng các chất độc hại có trong nước vượt nhiều lần ngưỡng cho phép.


Thế nhưng, dù lần nào cá chết cũng có kết luận và chỉ rõ nguyên nhân nhưng rồi sau đó cá… lại chết.

Người nuôi xã đảo Long Sơn cho biết, gần đây năm nào cũng xảy ra tình trạng tôm, cá chết hàng loạt (trong 2 ngày cuối cùng của tháng 5 vừa qua cũng xảy ra cá chết hàng loạt trên sông Chà Và) và cá thường chết sau những trận mưa lớn trên địa bàn.


Khi được hỏi, người dân ở đây cho rằng, nguyên nhân nước sông ô nhiễm dẫn đến cá chết là do một số nhà máy chế biến hải sản ở gần đó xả nước thải chưa qua xử lý ra sông, và thường lợi dụng lúc trời mưa to, nước lớn khó phát hiện. Tuy nhiên, vì không có công cụ, chuyên môn nghiệp vụ nên họ đành... bất lực.

Xã đảo Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu được bao bọc bởi biển và các con sông lớn, nước lưu thông nên có lợi thế lớn cho nghề nuôi trồng thủy hải sản.


Hiện, phần lớn người dân của xã đảo sống bằng nghề nuôi trồng này. Tuy nhiên, người nuôi thủy sản ở đây hiện đang phải "đánh bạc" với việc sản xuất và vẫn đang lo sợ cảnh sau một đêm tỉnh dậy chứng kiến cá chết trắng lồng.

Nếu tiếp tục xảy ra tình trạng cá chết, có lẽ sẽ lại “tái diễn" việc chính quyền xã Long Sơn xuống bè thống kê thiệt hại và các cơ quan chức năng đến tìm hiểu, đưa ra kết luận cuối cùnglà cá chết là vì…nước sông ô nhiễm và chỉ dừng lại ở đó. Còn người nuôi thủy sản ở đây thì vẫn tiếp tục phấp phỏng, lo âu.


Đoàn Mạnh Dương

Phú Thọ: Cá chết trắng đầm vì nước thải
Phú Thọ: Cá chết trắng đầm vì nước thải

Do mưa nhiều, các bể chứa nước thải tại Khu công nghiệp Thụy Vân đầy lên, nước thải tràn qua cống thải đổ dồn vào đầm Láng Bỗng ở xã Thụy Vân, TP Việt Trì (Phú Thọ) làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và làm thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN