Chevron khai thác dầu khí đá phiến tại Argentina

Sau hơn 10 tháng đàm phán, tập đoàn dầu khí quốc gia YPF của Argentina và hãng Chevron của Mỹ ngày 16/7 đã ký thỏa thuận cuối cùng nhằm phát triển dầu khí đá phiến tại một khu vực rộng 395 km2 thuộc mỏ Vaca Muerta có trữ lượng khổng lồ nằm tại quốc gia Nam Mỹ.

Chủ tịch YPF, Miguel Galuccio, (bên phải) và Chủ tịch Chevron, John S. Watson, tại lễ ký. Ảnh: YPF


Trong 12 tháng tới, liên doanh sẽ khoan hơn 100 giếng dầu tại một khu vực rộng 20 km2 với vốn đầu tư khoảng 1,24 tỷ USD.


Trong một thông cáo, YPF cho biết trong giai đoạn tiếp theo, hai bên dự kiến sẽ khoan thêm hơn 1.500 giếng để vào năm 2017 đạt sản lượng 50.000 thùng dầu và 3 triệu m3 khí đốt mỗi ngày.


Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch YPF, Miguel Galuccio, khẳng định liên doanh với Chevron có tầm quan trọng chiến lược đối với YPF và Argentina nói chung vì có thể làm thay đổi tương lai năng lượng của quốc gia Nam Mỹ này.


Để khuyến khích các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực dầu khí, với vốn trên 1 tỷ USD, chính phủ Argentina vừa ra sắc lệnh, theo đó, kể từ năm thứ 5, sẽ miễn thuế đối với 20% sản lượng xuất khẩu và cho phép nhà đầu tư chuyển ngoại tệ từ xuất khẩu ra nước ngoài.


YPF do Nhà nước Argentina nắm quyền điều hành sau khi quốc hữu hóa 51% cổ phần của tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha với lý do không đầu tư như cam kết khiến Argentina phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng.


Với diện tích khoảng 30.000 km2, trong đó YPF kiểm soát 12.000 km2, Vaca Muerta có trữ lượng ước tính 22,5 tỷ thùng dầu quy đổi, cho phép Argentina đứng trong tốp đầu thế giới về trữ lượng nguồn dầu khí phi truyền thống này.


Theo YPF, chỉ cần khai thác 15% Vaca Muerta, Argentina đã giải quyết được tình trạng thiếu năng lượng.


YPF -tập đoàn sản xuất dầu khí lớn nhất và chiếm trên 35% thị phần tại Argentina- có kế hoạch kêu gọi đầu tư hơn 37 tỷ USD nhằm tăng 32% sản lượng dầu khí trong 5 năm tới.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chevron bị tịch biên tài sản tại Argentina
Chevron bị tịch biên tài sản tại Argentina

Một thẩm phán Argentina ngày 7/11 đã ra lệnh tịch biên ngay lập tức 100% tài sản của tập đoàn dầu mỏ Chevron Corp. của Mỹ trên đất Argentina để buộc tập đoàn này bồi thường 19 tỷ USD về những hậu quả về môi trường đã gây ra cho những người bản địa Ecuador theo phán quyết của tòa án nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN