Chặn đà suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản

Nhằm tránh tình trạng suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản, tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh các hoạt động tăng cường bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản. Qua đó, không chỉ góp phần giữ cân bằng hệ sinh thái mà còn quản lý, khai thác có hiệu quả vùng kinh tế ven biển của địa phương và tạo sinh kế, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền ngư dân về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không đánh bắt trái phép. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Nỗ lực tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống các dòng sông, hồ chứa nước lớn là hoạt động thường xuyên được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện thời gian qua. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia.

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, chung tay thả giống thủy sản vào các vùng nước tự nhiên", các huyện, thành phố đã đẩy mạnh hoạt động thả các loại giống thủy sản nhằm phát triển sản xuất thủy sản bền vững. Đối với các vị trí thả là các vùng nước tự nhiên thì các địa phương ưu tiên chọn các thủy vực trong quần thể các điểm danh thắng du lịch như: Bến thuyền Tràng An thuộc vùng nước tự nhiên của khu vực Quần thể danh thắng Tràng An; hồ Đàm Thị thuộc khu quần thể Chùa Bái Đính hay lưu vực sông Hoàng Long, xã Đức Long, huyện Nho Quan...

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cũng phối hợp với các ngành chuyên môn vận động cán bộ, hội viên, nông dân thả bổ sung các loài thuỷ sản (cá, ốc, ếch…) với số lượng gần 1,1 triệu con giống nhằm khôi phục và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng đã tiến hành thả hơn 25,2 tấn giống thủy sản các loại ở lưu vực sông, hồ nước tự nhiên, vùng ven biển.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã tổ chức thả trên 1,4 triệu con cá các loại xuống các vùng nước tự nhiên của tỉnh. Nhờ đó, nguồn lợi thủy sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực. Mật độ các loài thủy sản tăng, cân bằng hệ sinh thái. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh cũng đã phát hiện 1.334 trường hợp vi phạm sử dụng xung kích điện để khai thác thủy sản, phạt tiền gần 3,2 tỷ đồng. Củng cố hồ sơ 360 vụ tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính.

Nhiều năm qua, công tác bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản đã được triển khai đồng bộ đã và đang góp phần quan trọng vào việc khôi phục nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Bình. Hàng năm, công tác thả giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản được tập trung vào những ngày truyền thống ngành thủy sản, ngày Vu lan, Phật đản… đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân, thu hút các thành phần trong xã hội tham gia.

Ông Đỗ Văn Chuẩn, Trưởng phòng Kiểm ngư, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình đánh giá, nguồn lợi thủy sản có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên và phát triển kinh tế thủy sản, bảo đảm cho sự cân bằng sinh học. Việc kịp thời bảo vệ, bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, gìn giữ môi trường, tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp, du lịch...

Để bảo vệ và tái tạo, bên cạnh việc vận động các cơ sở nuôi cá giống, các nhà hảo tâm thả cá giống các loại ra môi trường tự nhiên, Chi cục Thủy sản cũng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong đánh bắt khai thác nguồn lợi thủy sản.

Chung tay vì một ngành thủy sản xanh

Tỉnh Ninh Bình có 18,34 km đường bờ biển với hai cửa sông chính là cửa sông Đáy và sông Càn; hệ thống sông, ngòi đa dạng chiều dài trên 113 km; trong đó, có nhiều sông lớn như sông Đáy, sông Hoàng Long. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế thủy sản, nâng cao giá trị khai thác mang tính bền vững.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản đang bị suy giảm, nguyên nhân chính là do môi trường ngày càng ô nhiễm, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và ý thức của người dân vẫn còn hạn chế, vẫn còn tình trạng khai thác quá mức, sử dụng phương pháp khai thác mang tính hủy diệt.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản luôn được tỉnh quan tâm; tập trung thực hiện Chiến lược phát triển Thuỷ sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện các kế hoạch phát triển thuỷ sản của tỉnh. Việc chú trọng tăng cường phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Ninh Bình trong lĩnh vực phóng sinh tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã giúp công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng tổ chức 42 hội nghị về công tác bảo vệ môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản, tuyên truyền phố biến pháp luật, chủ quyền biển đảo, thả cá phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho hơn 2,8 nghìn cán bộ, ngư dân, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.

Cùng đó, phát gần 6,8 nghìn tài liệu hướng dẫn các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản; công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản; hoạt động thả phóng sinh các giống loài thủy sản và cam kết không sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản…

Qua đó giúp nhận thức và hành động trong bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thả giống, phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản được đẩy mạnh góp phần phục hồi nguồn lợi ở một số thuỷ vực.

Ông Nguyễn Quang Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình cho biết: Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trong thời gian tới, ngành thuỷ sản tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân phát động thả bổ sung, thả giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, nhất là ưu tiên các loài bản địa có nguy cơ cạn kiệt vào các mặt nước tự nhiên; tăng cường đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong công tác bảo vệ  nguồn lợi thủy sản cho toàn bộ những người làm công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đặc biệt là phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. Đồng thời, có cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân thực hiện hoạt động khai thác thủy sản theo đúng quy định, đảm bảo ổn định đời sống, sinh kế của ngư dân...

Thùy Dung (TTXVN)
Thả hơn 200.000 con cá giống xuống sông Tiền tái tạo nguồn lợi thủy sản
Thả hơn 200.000 con cá giống xuống sông Tiền tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngày 11/10, tại khu vực sông Tiền, thuộc phường An Thạnh, Thành phố Hồng Ngự (Đồng Tháp), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN