'Cha đẻ' trò chơi Angry Birds truyền cảm hứng khởi nghiệp cho giới trẻ Đà Nẵng

Ngày 2/11, tại thành phố Đà Nẵng, ông Peter Vesterbacka - nhà sáng lập thương hiệu Rovio và trò chơi nổi tiếng toàn cầu Angry Birds đã có buổi giao lưu, nói chuyện trực tiếp với học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng.

Ông Peter Vesterbacka là doanh nhân khởi nghiệp người Phần Lan, nhà sáng lập ra sự kiện công nghệ và khởi nghiệp lớn nhất hành tinh Slush. 

Chú thích ảnh
Tỷ phú Peter Vesterbacka giao lưu, nói chuyện với các bạn trẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp. 

Tại buổi nói chuyện, ông Peter Vesterbacka kể về hành trình khởi nghiệp của mình từ năm 1999 đến nay. Công ty của ông khởi nghiệp bắt đầu từ những ý tưởng nhỏ, trong quãng thời gian dài vượt qua nhiều khó khăn, thất bại mới đạt được thành công.

Ông cho biết, trò chơi Angry Birds là game thứ 52 của công ty Rovio, xuất phát điểm chỉ là ý tưởng ông nói với nhóm 12 người cộng sự. Nhóm cộng sự cho rằng mục tiêu trăm triệu lượt tải mà ông đặt ra là điều không thể. Nhưng hai năm sau, game Angry Birds được tải nhiều nhất và tạo nên cơn sốt toàn cầu trong những năm 2011-2013.

Tỷ phú Peter Vesterbacka nhận được nhiều câu hỏi của sinh viên về kinh nghiệm khởi nghiệp như: Phải làm gì để vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp; bằng cách nào để có nguồn vốn để khởi nghiệp; thành lập nhóm thành viên khởi nghiệp như thế nào cho phù hợp…

Tỷ phú Peter Vesterbacka cũng đã trả lời cặn kẽ từng câu hỏi của các bạn trẻ Đà Nẵng, ông nhấn mạnh: Không có gì là không thể nếu có quyết tâm, kiên trì chạm tới mục tiêu của chính mình. Nếu các bạn có ước mơ, ý tưởng thì hãy thực hiện, trong lúc làm có lúc thất bại, vấp ngã nhưng xem đó là bài học quý giá, miễn là đừng lặp lại những sai lầm đó.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Peter Vesterbacka cùng đồng sự giao lưu, nói chuyện với các bạn trẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp.

Ông khuyên các bạn trẻ, khi muốn khởi nghiệp thì việc đầu tiên phải có ý tưởng hay, sáng tạo, có mục tiêu, lộ trình rõ ràng; xây dựng một nhóm làm việc năng động, cùng chí hướng; sau đó công ty khởi nghiệp phải tạo ra sản phẩm dùng thử, rồi mới bắt đầu tìm vốn đầu tư từ bên ngoài, làm như vậy công ty sẽ gặt hái nhiều thành công hơn.

Theo ông Peter Vesterbacka, tại Đà Nẵng đang hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, với nhiều mô hình, ý tưởng sáng tạo, khác lạ; hy vọng trong tương lai, tại Việt Nam sẽ có nhiều công ty khởi nghiệp hay, hiệu quả, mang tính đột phá…

Sự kiện thu hút nhiều bạn sinh viên, học sinh đến tham dự. Sau buổi giao lưu các bạn trẻ phần nào đã hiểu được làm thế nào để bắt đầu khởi nghiệp và có cảm hứng, quyết tâm, kiên trì vươn tới mục tiêu đã đặt ra cho tương lai, nhằm hiện thực hóa ước mơ của mình.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Hơn 312 tỷ đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Hà Nội
Hơn 312 tỷ đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Hà Nội

Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025 với tổng kinh phí hỗ trợ là 312,9 tỷ đồng, trích từ ngân sách của thành phố. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN