Cận Tết, các bến xe "căng thẳng' vì lượng hành khách tăng mạnh

Nhu cầu xe khách dịp Tết năm nay sẽ tăng khoảng 20% so với Tết năm ngoái. Vì vậy, thời điểm này các bến xe của Hà Nội đang "căng sức" để lên phương án vận chuyển hành khách.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, tại tất cả các bến xe của Hà Nội hiện nay, việc niêm yết giá vé xe khách chạy các tuyến Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ninh, Gia Lai, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… đều rất cụ thể, chi tiết giá vé, ngày giờ xuất phát, doanh nghiệp vận tải.

Bảng giá vé xe các tuyến cố định niêm yết tại Bến xe Giáp Bát

Cụ thể, như tuyến Hà Nội – Thanh Hóa tại Bến xe Giáp Bát, tần suất chạy 30 phút/chuyến, tất cả các nhà xe đăng ký chạy tuyến này đều niêm yết giá vé 80.000 đồng/chuyến/người, ghi rõ giờ chạy, xe chạy trên bảng điện tử và trên bảng giá cố định trong nhà chờ bán vé của bến. Còn chọn nhà xe nào là tùy thuộc yêu cầu của hành khách. 

Không lo thiếu xe cho hành khách hồi hương dịp nghỉ Tết tại Bến xe Giáp Bát

Hay các tuyến Hà Nội – Thái Bình có giá vé 70.000 đồng/chuyến/người, Hà Nội – TP Hồ Chí Minh 880.000 đồng/chuyến/người…

Chị Nguyễn Thu Cúc, nhân viên bán vé tại quầy Hà Nội – Thanh Hóa cho hay, đợt cao điểm Tết năm nay, tuyến Hà Nội – Thanh Hóa không lo thiếu xe vận chuyển hành khách và giá vé sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, hành khách có nhu cầu đi tuyến này, cần vào quầy mua vé để đảm bảo có chỗ ngồi ổn định, tránh bắt xe ngoài đường, vừa gây ùn tắc, vừa tiếp tay cho tình trạng “xe dù, bến cóc”.

Giá vé, tên nhà xe, ngày giờ chạy... rất cụ thể trên bảng điện tử tại phòng chờ các bến xe của Hà Nội

Tất cả các nhà xe, hãng xe chạy đường dài tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm hiện cũng đã chuẩn bị kế hoạch tăng cường xe Tết phục vụ hành khách; đồng thời tổ chức bán vé trước cho hành khách chủ động ngày giờ đi và kế hoạch của mình. 

Theo thông báo của Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, dịp cao điểm nghỉ Tết Nguyên đán Dinh Dậu dự kiến sẽ từ 22 - 26/1/2017, Hà Nội sẽ tăng cường hơn 2.600 xe khách để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong, đáp ứng đủ nhu cầu lượng khách gia tăng gấp 1,5 - 2 lần so với ngày thường.

Thông tin hướng dẫn hành khách, đường dây nóng dịp Tết cũng niêm yết cụ thể trong phòng chờ các bến xe

Ông Lý Trường Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, công ty đã quán triệt đến các bến xe của Hà Nội tinh thần phục vụ đến hành khách cuối cùng, đảm bảo không để khách không đón được xe về quê ăn Tết; đồng thời các đơn vị vận tải chuẩn bị sẵn phương tiện dự trữ để sẵn sàng giải tỏa khi lượng hành khách tăng đột biến.

Giám đốc Bến xe Gia Lâm Nguyễn Đức Vui cho biết, bến xe đã chủ động chuẩn bị 130 lượt xe/ngày, để đáp ứng nhu cầu gia tang lượng hành khách trên các tuyến trong các ngày cao điểm. "Lượng hành khách trong dịp Tết năm nay có thể tăng 15 - 20% so với ngày thường, nên bến xe yêu cầu phải đảm bảo 100% quân số túc trực, hướng dẫn xe vào đón trả khách đúng nơi quy định, không để ùn tắc giao thông trong bến xe và địa bàn giáp ranh, không để xảy ra tình trạng lôi kéo, ép giá, ép khách. Khách hàng nên vào bến mua vé trước khi lên xe để đảm bảo tránh bị nhồi nhét, chặt chém khi đi xe", ông Nguyễn Đức Vui khuyến cáo.

Dự báo, lượng khách càng cận dịp Tết càng tăng mạnh, để giải tỏa vấn đề này, ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho hay, bến đã xây dựng phương án tổ chức giao thông sắp xếp và điều tiết phương tiện, triển khai kịp thời phương án tăng cường xe để giải tỏa khách trong ngày cao điểm; phục vụ hành khách nhanh chóng thuận tiện, an toàn, văn minh lịch sự…

Bến Mỹ Đình đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phải ký  cam kết chấp hành nghiêm các quy định của bến xe như: Không chở quá số người quy định, tự ý nâng giá vé. Kiên quyết không cho xuất bến các xe không đủ tiêu chuẩn như chở quá tải, chủ phương tiện uống bia rượu, sử dụng chất kích thích...

Bài, ảnh: Tiến Hiếu
Nghệ An điều động thêm xe khách, tránh quá tải dịp Tết
Nghệ An điều động thêm xe khách, tránh quá tải dịp Tết

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Sở Giao thông Vận tải, Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, các bến xe trên địa bàn và Ga Vinh đang triển khai các giải pháp tăng cường, bảo đảm vận chuyển hành khách an toàn, thuận lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN