Các nước châu Á-TBD sẽ bỏ 80% các loại thuế nhập khẩu

Ngày 24/8, các Bộ trưởng Thương mại đến từ 16 nước châu Á-Thái Bình Dương đã nhất trí về việc bỏ 80% các loại thuế nhập khẩu của những nước này trong vòng 10 năm tới, trong một bước đột phá lớn trong tiến trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận thương mại tự do quy mô khu vực.

Tháng 5/2013, 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ bắt đầu tiến trình đàm phán về việc thành lập một khu vực thương mại với tên gọi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Từ đó đến nay, các nước này vẫn chưa đạt được nhất trí về phương thức trao đổi hàng hóa.

Phát biểu họp báo cuối hội nghị Bộ trưởng 16 nước châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia Mustapa Mohamed nhấn mạnh: “Vấn đề lớn nhất chúng tôi giải quyết được trong ngày hôm nay là việc đạt được nhất trí về thể thức trao đổi hàng hóa, có nghĩa là mức cắt giảm thuế quan. Tôi cho rằng đây là một thành công lớn”.

Các Bộ trưởng nhất trí khi bắt đầu có hiệu lực, 65% loại thuế sẽ không bị áp thuế và tỷ lệ này sẽ là 80% trong 10 năm tiếp theo. Ông Mohamed nói: “Chi tiết thỏa thuận sẽ được thảo luận trong một vài tuần tới và quan điểm của chúng tôi hiện nay là hoàn thành đáng kể các hạng mục đàm phán RCEP vào cuối năm nay”.

TN (theo Kyodo )
85,6% dòng thuế nhập khẩu vào EU sẽ được xóa bỏ
85,6% dòng thuế nhập khẩu vào EU sẽ được xóa bỏ

Ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ xóa bỏ ngay khoảng 85,6% dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu hiện tại của Việt Namvào EU ngay khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu EU (EVFTA) có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN