Cà phê Đà Lạt mất mùa


Trong gần một tháng qua, trên địa bàn Đà Lạt, Lâm Đồng mưa liên tục đúng vào lúc cà phê đang ra hoa nên cà phê mất mùa nghiêm trọng, từ 50% năng suất trở lên.

Riêng trên địa bàn xã Xuân Trường, toàn bộ 1.100ha cà phê (hầu hết được trồng bằng giống Arabia) dự kiến sản lượng sẽ giảm từ 25.000 tấn còn 10.000 tấn trong vụ này.

Vườn cà phê Arabica ở Lâm Đồng. Nguồn: tintaynguyen.com


Cà phê Arabia là loại cà phê đặc trưng của Đà Lạt được đánh giá là cà phê ngon nhất thế giới hiện nay.

TTXVN/ Tin Tức
Mận Tam hoa mất mùa, mất cả giá
Mận Tam hoa mất mùa, mất cả giá

Khác với mọi năm "mất mùa được giá", mận Bắc Hà (Lào Cai) năm nay mất mùa mà giá cũng không cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN