Boeing từng 'giải cứu' Monarch Airlines

Theo tờ Thời báo tài chính (Anh) số ra ngày 9/10, hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới Boeing Co của Mỹ đã “bơm” hơn 100 triệu bảng Anh (khoảng 130 triệu USD) vào hãng hàng không Monarch Airlines của Anh vừa bị ngừng hoạt động ngày 2/10.

Máy bay của hãng hàng không Monarch Airlines. Ảnh: Independent/TTXVN

Theo FT, việc bơm vốn cho Monarch Airlines, thông qua công ty Petrol Jersey của Monarch, được thực hiện trong nhiều đợt từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017.

Hãng Monarch Airlines được thành lập năm 1968 và tuyển dụng khoảng 2.500 nhân viên. Hãng đã thông báo thua lỗ 291 triệu bảng Anh (tương đương 390 triệu USD) trong tài khóa kết thúc vào tháng 10/2016, so với mức lợi nhuận 27 triệu bảng Anh trong 12 tháng trước đó. Vụ phá sản của Monarch ảnh hưởng không nhỏ tới hai hãng chế tạo máy bay hàng đầu thế giới là Boeing và Airbus của châu Âu với những đơn đặt hàng máy bay giá trị.

Các hãng hàng không hoạt động yếu kém tại châu Âu đang chịu sức ép cạnh tranh khốc liệt. Trong năm nay, hai hãng hàng không của châu Âu là Air Berlin của Đức và Alitalia của Italy (I-ta-li-a) đã đệ đơn xin phá sản, buộc phải tìm các nhà đầu tư mới.

QC (Reuters, AFP)
Hãng hàng không lớn thứ hai ở Đức nộp đơn xin phá sản
Hãng hàng không lớn thứ hai ở Đức nộp đơn xin phá sản

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 15/8, Air Berlin - hãng hàng không lớn thứ hai của Đức, đã nộp đơn xin phá sản sau khi cổ đông chính của hãng này là Etihad Airways tuyên bố sẽ không tiếp tục hỗ trợ thêm bất kỳ nguồn tài chính nào nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN