Boeing làm ăn phát đạt mặc khủng khoảng kinh tế

Tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeiing của Mỹ vừa công bố báo cáo lợi nhuận quý III/2012 vượt dự báo của giới phân tích do sự gia tăng đáng kể số lượng máy bay chuyển giao.

 

Boeing vẫn làm ăn phát đạt bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ảnh: Internet

 

Giám đốc điều hành James McNerney cho biết những tiến bộ công nghệ đã giúp tập đoàn tăng doanh số bán máy bay bất chấp những khó khăn của kinh tế toàn cầu. Theo ông, các hãng hàng không và các công ty cho thuê thời gian qua đã đẩy nhanh việc thay thế và nâng cấp máy bay cũ với các động cơ và bộ phận được chế tạo từ vật liệu composite nhẹ nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Mảng kinh doanh máy bay quân sự của Boeing vẫn có bước tiến vững chắc. Bất chấp việc ngân sách quốc phòng Mỹ bị thắt chặt, các nhà thầu quân sự lớn khác của Mỹ vẫn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tích cực.


Doanh số bán quý III/2012 của Boeing tăng 13%, đạt 20 tỷ USD so với mức 17,7 tỷ USD của năm ngoái. Thu nhập ròng giảm do chi phí lương hưu cao hơn, song vẫn vượt dự báo của giới phân tích. Thu nhập ròng quý III đạt 1,03 tỷ USD, tương đương 1,35 USD/cổ phiếu, thấp hơn mức 1,1 tỷ USD, tương đương 1,46 USD/cổ phiếu mà Boeing báo cáo năm ngoái. Các chuyên gia trước đó dự đoán giá trị một cổ phiếu của hãng trong quý III chỉ đạt 1,12 USD.


Boeing cho biết doanh số bán hàng ngày càng tăng của dòng máy bay thương mại 737 và 777 cũ, cũng như số lượng giao hàng tăng đối với dòng máy bay 787 và 747-8 mới sẽ giúp hãng thu được 4,8-4,95 USD/cổ phiếu cho cả năm 2012. Trước đó, hãng dự báo mức lợi nhuận cho năm 2012 từ 4,4- 4,6 USD /cổ phiếu.
Theo Giám đốc điều hành McNerney, Boeing đã bắt đầu cập nhật dòng máy bay một lối đi 737 bán chạy nhất và đang xem xét việc thay thế cánh kim loại của dòng 777 bằng vật liệu composite nhẹ, đồng thời chuyển sang sử dụng động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Với các thay đổi này, hãng vẫn có thể cung ứng dòng máy bay 777 ở mức giá thành tiết kiệm và dự kiến bắt đầu phân phối phiên bản 777 mới vào đầu những năm 2020.


Cả hai nhà thầu quân sự lớn nhất là Boeing và Lockheed khẳng định đã tăng doanh số bán hàng ở nước ngoài để bù đắp việc cắt giảm ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ. Hãng Lockheed cho biết, thu nhập ròng của hãng đã tăng trong quý III, lên mức 727 triệu USD, tương đương 2,21 USD/cổ phiếu, so với mức 665 triệu USD, tương đương 1,99 USD/cổ phiếu, của năm ngoái. Doanh số bán hàng của hãng là 11,9 tỷ USD so với 12,1 tỷ USD của năm trước đó.

 


Quang Hòa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN