Bắc Ninh: Tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo cấp báo động

Do ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão 10 và 11 trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có sự cố về đê điều, thủy lợi, sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông, ngập úng chia cắt một số địa bàn, khu dân cư...

Chú thích ảnh
Lực lượng quân sự hỗ trợ người dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh gia cố đê bối, bờ kè, ngày 2/10/2025. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Về công trình đê điều: các sự cố sạt lở mái đê phía đồng tại vị trí K37+600 đê hữu Cầu, xã Yên Trung; sự cố mạch sủi tại K7+200 đê tả Cầu, xã Hợp Thịnh và lỗ sủi tại K57+450 hữu Cầu, phường Kinh Bắc, các sự cố hiện ổn định. Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đề nghị UBND xã Yên Trung, xã Hợp Thịnh, phường Kinh Bắc và các Hạt quản lý đê số 1, Hạt quản lý đê Hiệp Hòa tiếp tục theo dõi và thường xuyên báo cáo diễn biến sự cố.

Về công trình thuỷ lợi, sự cố sạt trượt tại 4 vị trí bờ hữu sông Ngũ Huyện Khê đoạn qua địa bàn xã Tiên Du hiện tại đã xử lý xong tại vị trí 3 và 4, vị trí 1 và vị trí 2 đang tiến hành xử lý.

Hiện nay, các khu vực dân cư ngoài bãi sông thuộc các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Nếnh và phường Vân Hà hết bị ngập nước. Các hộ dân đang tiếp tục dọn dẹp vệ sinh nơi ở.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh Đặng Công Hưởng cho biết, sở đề nghị các địa phương, sở, ban ngành thường xuyên cập nhật, nắm bắt diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn trực ban nghiêm túc, chủ động phối hợp với địa phương bơm tiêu úng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cũng đề nghị UBND các xã, phường tăng cường thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo cấp báo động; hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra sự cố gây mất an toàn đê điều do không thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định.

UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, rà soát theo dõi chặt chẽ các khu vực có nguy cơ gây sạt lở đất đồi, núi đặc biệt là các sự cố đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban bố tình huống khẩn cấp; kiên quyết ngăn chặn người dân đã sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm không được trở lại nhà ở để đảm bảo an toàn. Tiếp tục cảnh báo, tuyên truyền, nghiêm cấm người dân không sinh sống trong khu vực sạt lở và có phương án di dời, sơ tán người, tài sản để đảm bảo an toàn...

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, chú ý tại các ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, nước chảy xiết. Thực hiện rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, do ảnh hưởng của bão số 11 tại tỉnh Bắc Ninh, sáng sớm 6/10, các nơi bắt đầu có mưa nhỏ; tại trạm khí hậu Lục Ngạn quan trắc được gió cấp 4 (5 m/s), giật cấp 5 (9 m/s); tại Sơn Động đã quan trắc được gió mạnh cấp 3 (4 m/s), giật cấp 4 (6 m/s). Lượng mưa từ 16h ngày 5/10/2025 đến 6h ngày 6/10/2025 trung bình toàn tỉnh là 7,40 mm.

Từ 6h ngày 6/10/2025 mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau: Tại trạm Đáp Cầu trên sông Cầu mực nước là 4,37 m, trên báo động 1 là 0,07 m; tại trạm Phủ Lạng Thương mực nước là 4 m, dưới báo động 1 là 0,3 m.

Dự báo trong 24h tới mực nước các triền sông trong tỉnh có khả năng sẽ lên lại do ảnh hưởng mưa của hoàn lưu bão số 11, khả năng đạt từ báo động 2 đến báo động 3.

Tin, ảnh: Việt Hùng (TTXVN)
Ninh Bình gấp rút gia cố hệ thống đê biển
Ninh Bình gấp rút gia cố hệ thống đê biển

Ảnh hưởng của cơn bão số 10 (BUALOI) khiến một số vị trí đê biển tại tỉnh Ninh Bình bị sạt sụt. Để bảo vệ tuyến đê biển trước cơn bão số 11 và hoàn lưu sau bão, các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương gia cố hệ thống đê kè, đặc biệt là những vị trí xung yếu, vị trí vừa bị sạt sập để bảo vệ hệ thống đê biển và các công trình, nhà cửa và hoa màu của người dân trong đê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN