Kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động khai thác thủy sản

Trong 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Cà Mau không phát sinh vụ việc tàu cá của ngư dân khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là tín hiệu tốt trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) ở Cà Mau.

Chú thích ảnh
Cà Mau có đội tàu khai thác thủy hải sản lớn, với sản lượng bình quân trên 200.000 tấn/năm. Ảnh tư liệu: Thế Anh/TTXVN

Tuy nhiên, nguy cơ tàu cá khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài còn tiềm ẩn, bởi thời gian qua, cơ chức năng của tỉnh đã phát hiện nhiều chủ tàu cá ở Cà Mau có hành vi tháo gỡ, cất giấu thiết bị giám sát hành trình, gây khó khăn trong công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá trên vùng biển.

Từ thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với xử lý nghiêm trường hợp tàu cá khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài.

Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, toàn đơn vị tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin liên lạc, cập nhật thông tin tàu cá vào hệ thống phần mềm quản lý, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến tại các Trạm kiểm soát Biên phòng và liên thông với các cảng cá để quản lý theo dõi tàu cá xuất, nhập bến, hoạt động trên biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển và cơ quan chức năng của địa phương rà soát, quản lý, theo dõi, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tàu cá khai thác hải sản xa bờ, dài ngày trên biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, kiên quyết xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm về chống khai thác IUU theo quy định của pháp luật

Cà Mau hiện có trên 4.100 tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển, trong đó số tàu cá chiều dài từ 15m trở lên là hơn 1.500 chiếc, tàu chiều dài từ 12m đến dưới 15m khoảng 1.450 chiếc. Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì giám sát 24/24 giờ hệ thống giám sát tàu cá tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát tàu cá hoạt động trên biển. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời thông báo và kêu gọi tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài trở về vùng biển Việt Nam, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Trong thời gian cao điểm 180 ngày vừa qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hơn 40 ngàn lượt tàu cá ra, vào các cửa biển. Qua đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 4 ngàn lượt ngư dân; vận động gần 2.000 chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về khai thác thủy sản, không đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài, trong đó có trên 400 tàu của các tỉnh lân cận. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc nhằm động viên ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kim Há (TTXVN)
 Quảng Trị: Tăng giám sát tàu cá để chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Quảng Trị: Tăng giám sát tàu cá để chống khai thác hải sản bất hợp pháp

 Để thực hiện hiệu quả việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Quảng Trị đã và đang chú trọng kiểm tra tàu cá cập, rời cảng cá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN