Hỗ trợ sửa chữa tàu cá bị hỏng giúp ngư dân

Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, thời gian gần đây, nhiều tàu đánh cá của ngư dân bị hỏng máy khi đang đánh bắt hải sản trên biển đã được Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn) hỗ trợ sửa chữa, tiếp tục vươn khơi bám biển.

Chú thích ảnh
Tàu kiểm ngư lai dắt tàu cá gặp nạn. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, ngày 21/2, tàu cá BTh - 95929 TS (đăng ký ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) do ông Nguyễn Văn Trin làm thuyền trưởng (trên tàu có 5 lao động hành nghề câu) khi đang khai thác cá ở khu vực gần đảo Đá Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) bị hư hỏng hệ thống nhiên liệu (kim phun) máy chính. Do không khắc phục được, tàu đã dùng máy phụ cơ động về Âu tàu Trường Sa và liên hệ Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa hỗ trợ sửa chữa. Đến sáng 22/2, Trung tâm đã khắc phục thành công sự cố và đang tiếp tục theo dõi tình trạng của máy.

Sáng 20/2, khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển thuộc huyện đảo Trường Sa, tàu cá NT - 91231 TS (của tỉnh Ninh Thuận) do ông Trần Xanh làm thuyền trưởng (tàu có 4 lao động hành nghề câu) đã gặp sự cố hỏng bộ (đề) khởi động máy chính. Sau hơn 3 giờ tự sửa chữa không hiệu quả, tàu đã được tàu cá NT- 90349 TS kéo vào Âu tàu Trường Sa và đề nghị Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa giúp đỡ. Trung tâm đã kiểm tra, khảo sát và tháo trang thiết bị đưa về xưởng tiến hành sửa chữa. Đến 10 giờ ngày 21/2, đơn vị đã khắc phục thành công sự cố cho tàu cá.

Trước đó, trong các ngày 12 - 14/2, tại Âu tàu Trường Sa, Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa đã hỗ trợ sửa chữa thành công hai tàu cá của tỉnh Bình Thuận gồm tàu cá BTh - 97097 TS và tàu cá BTh - 99495 TS.

Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa còn hỗ trợ 32 m3 nước ngọt miễn phí, phát 50 tờ rơi tuyên truyền về Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động của các âu tàu, làng chài ở quần đảo Trường Sa và tặng 10 lá cờ Tổ quốc cho các tàu cá đang sửa chữa và neo đậu tại Âu tàu Trường Sa.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân xã đảo Thổ Châu
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân xã đảo Thổ Châu

Hàng trăm lá cờ Tổ quốc, gần 50 suất quà và tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU) đã được Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng cho bà con nhân dân xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chiều 21/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN