Giá nhiên liệu ổn định tạo động lực cho ngư dân bám biển

Hoạt động khai thác hải sản xa bờ là một trong những lĩnh vực chịu tác động lớn của giá các mặt hàng xăng dầu, bởi nhiên liệu luôn chiếm 70 - 80% chi phí mỗi chuyến biển. Hiện mặt hàng dầu diesel đang ở mức 16.809 đồng/lít đã và đang tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn. Ảnh tư liệu: Nguyên Linh/TTXVN

Những ngày gần đây, không khí tại Cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhộn nhịp hơn bởi các hoạt động chuẩn bị vươn khơi của ngư dân trong và ngoài tỉnh. Tranh thủ thời gian lấy nhiên liệu, nước đá, nhu yếu phẩm để ra khơi đánh bắt hải sản, anh Nguyễn Thanh Lâm, chủ tàu BĐ 92523 Ts, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát cho biết: “Bà con ngư dân rất mừng vì qua 2 đợt điều chỉnh gần đây, giá dầu diesel tương đối ổn định, giúp chúng tôi yên tâm bám biển. Hiện giá các loại hải sản không cao như kỳ vọng nhưng bù lại giá dầu ổn định ở mức thấp như hiện nay thì ngư dân cũng có thu nhập ”.

Giá dầu diesel ở mức gần 17.000 đồng/lít đã tiếp thêm động lực cho ngư dân bám biển, bởi theo tính toán của bà con, mỗi chuyến đánh bắt xa bờ tốn hàng ngàn lít dầu thì việc tiết kiệm được cả chục triệu tiền dầu so với trước đây có thể giúp họ có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.  

Ông Nguyễn Văn Thanh, chủ tàu BĐ 95854 Ts, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn chia sẻ: “Trước đây giá dầu diesel ở mức 20.000 - 21.000 đồng/lít có rất nhiều tàu nằm bờ vì chi phí lớn, nếu đánh bắt không hiệu quả thì chuyến biển lỗ nặng. Giá dầu như hiện nay giúp ông và nhiều chủ tàu khác có thêm động lực vươn khơi khi mỗi chuyến biển bớt được vài chục triệu tiền nhiên liệu. Hy vọng giá dầu diesel giữ ổn định ở mức này để lao động nghề biển có thêm thu nhập vì nhiên liệu chiếm từ 70 - 80% chi phí mỗi chuyến biển”.

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Bình Định cho biết, bình quân mỗi ngày có từ 30 - 40 tàu cá cập cảng Quy Nhơn bốc dỡ hải sản, sản lượng đạt khoảng 100 tấn. Hiện giá xăng dầu giảm và ổn định như hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, giá các loại hải sản chỉ đạt mức khá nên hiệu quả đánh bắt của ngư dân chưa được như mong muốn.

“Trong những ngày gần đây lượng tàu ra khơi đã tăng nhiều hơn so với trước, để tạo thuận lợi cho các tàu vươn khơi, ban quản lý bố trí cán bộ giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho tàu rời cảng; đồng thời tạo điều kiện không gian mặt nước thuận lợi cho tàu vào bán hải sản cũng như lấy xăng dầu, nước đá, nhu yếu phẩm để có thể vươn khơi một cách nhanh nhất”, ông Thiện cho biết thêm.

Theo thống kê, toàn tỉnh Bình Định hiện có 5.926 tàu cá được đăng ký; trong đó, có 1.896 tàu vùng bờ, 833 tàu vùng lộng và 3.197 tàu vùng khơi, thuộc nhóm địa phương có số lượng tàu cá lớn nhất cả nước. Giá dầu diesel giảm, giữ ở mức ổn định là tín hiệu khả quan với hoạt động khai thác hải sản tại Bình Định, bởi không chỉ tạo việc làm cho ngư dân mà còn đảm bảo nguồn cung hải sản cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đình Quân (TTXVN)
Điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển
Điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (7/5/1955 - 7/5/2025), Hải quân Việt Nam trong đó có Vùng 4 Hải quân luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, gian khổ, thực sự là “điểm tựa” của ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác hải sản, làm giàu trên vùng biển, đảo quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN