Điển hình ngư dân năng động sáng tạo

Đó là ngư dân Phan Thanh Tỉnh (41 tuổi, ở khu vực 8, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Anh vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là một trong 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016”; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Sinh ra và lớn lên ở một làng quê ven biển, cuộc sống gia đình anh Tỉnh phụ thuộc vào nguồn thủy, hải sản có được từ những chuyến khai thác ven bờ. Anh Tỉnh cho biết, khi mới khởi nghiệp, từ chiếc thuyền nhỏ anh chỉ đánh bắt ven bờ, đời sống bấp bênh. Trong những tháng ngày hành nghề trên biển, anh luôn khát khao có một chiếc tàu công suất lớn để vươn khơi xa. Sau một thời gian tích góp và vay thêm nguồn vốn của ngân hàng, gia đình anh đã đóng được con tàu 410 CV để khai thác thủy sản xa bờ. 

Ngoài trực tiếp vượt vươn khơi bám biển, anh Phan Thanh Tỉnh còn tổ chức thu mua thủy sản của ngư dân để cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ảnh: danviet.vn.

Năm 2015, anh Tỉnh mạnh dạn đầu tư đóng mới thêm một tàu với công suất 800 CV, sau đó một thời gian, việc đánh bắt xa bờ mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh tiếp tục góp vốn với anh em trong gia đình đóng thêm 3 tàu với công suất 1.230 CV làm nghề câu mực và lưới vây rút ngoài khơi. Khi đội tàu của gia đình đã lớn mạnh, đủ sức đánh bắt dài ngày ở các ngư trường xa, anh Tỉnh quyết định thành lập tổ tàu đoàn kết đánh bắt xa bờ nhằm hỗ trợ nhau về nhiên liệu, thực phẩm trong quá trình đánh bắt. 

Anh chia sẻ: là một ngư dân nhiều năm trên biển, anh đã dần tích lũy được kinh nghiệm đánh bắt hiệu quả từng loài cá, tôm, mực... Ngoài ra, anh còn chịu khó học hỏi các kỹ thuật đánh bắt, bảo quản sản phẩm từ những lớp tập huấn. Nhờ đó, mỗi năm, sau những chuyến đánh bắt thủy sản xa bờ, trừ chi phí, gia đình anh thu được 1,5 -1,6 tỷ đồng. 

Từ phát triển kinh tế biển, anh Tỉnh đã mua được hai lô đất trị giá hơn 3 tỷ đồng, đầu tư thêm tàu công suất lớn, nâng đội tàu đoàn kết đánh bắt xa bờ của anh lên 6 chiếc. Mới đây, anh còn đầu tư mở một xưởng sản xuất nước đá cây phục vụ cho đánh bắt thủy sản xa bờ, với số vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng. Đội tàu của anh Tỉnh có hơn 30 lao động thường xuyên, với mức thu nhập ổn định trên 70 triệu đồng/lao động/năm. Ngoài ra, anh còn cho nhiều ngư dân nghèo vay vốn không tính lãi để góp tiền đóng tàu đánh bắt xa bờ. Nhờ nguồn vốn vay không tính lãi đó, nhiều ngư dân ở địa phương đã thoát nghèo, thu nhập mỗi năm đạt từ 50-60 triệu đồng/người. 

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn đánh giá: Phan Thanh Tỉnh là một ngư dân năng động, sáng tạo. Đặc biệt anh đã tổ chức đội tàu đoàn kết đánh bắt thủy sản xa bờ rất hiệu quả, giúp nhiều người dân địa phương có việc làm, thu nhập ổn định, nhiều hộ thoát nghèo nhờ được anh cho vay vốn không tính lãi suất để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, anh Tỉnh rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo. 

Hiện gia đình anh Tỉnh có tài sản trị giá khoảng chục tỷ đồng. Nhiều năm liền, gia đình anh Phan Thanh Tỉnh được công nhận là gia đình văn hóa xuất sắc và là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Khi được hỏi về những định hướng sản xuất trong thời gian tới, anh Tỉnh cho biết anh sẽ tiếp tục vươn khơi bám biển khai thác hải sản. Với mô hình tổ tàu đoàn kết, anh sẽ tăng cường đầu tư hậu cần nghề cá, góp phần giảm chi phí, tăng giá trị và sản lượng, nâng cao thu nhập, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương. 

Nguyên Linh
Ngư dân Đà Nẵng tất bật vươn khơi những ngày giáp Tết
Ngư dân Đà Nẵng tất bật vươn khơi những ngày giáp Tết

Những ngày cuối năm, cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) nhộn nhịp, tấp nập hơn. Các tàu đầy ắp cá, tôm, mực từng đoàn nối đuôi nhau cập bến; hàng trăm ngư dân, thương lái hối hả mua, bán hải sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN