TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia giao liên quan đến công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Cùng cả nước quyết tâm đạt mục tiêu tháo gỡ “thẻ vàng” thủy sản vào cuối năm nay, Thanh Hóa đang đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền tại các cảng cá để chống khai thác IUU.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau xác định rõ công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, quyết tâm cao nên chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn diện, góp phần cùng các cấp, ngành sớm tháo gỡ thẻ vàng của EC.
Thực hiện nhiệm vụ gỡ “thẻ vàng” của Uỷ ban châu Âu (EC) cảnh báo đối với thuỷ sản Việt Nam, tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Khánh Hòa là tỉnh ven biển Nam Trung bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Bình Thuận là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, có bờ biển dài 192km với vùng lãnh hải rộng 52 nghìn km2 nên giàu tiềm năng về kinh tế; trong đó có ngành công nghiệp năng lượng, nhất là nhiệt điện và năng lượng tái tạo (điện LNG, điện gió, điện mặt trời, đặc biệt điện gió ngoài khơi).
Nhận thấy địa phương có thế mạnh về nguồn lợi nuôi trồng thuỷ sản, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng bè kết hợp phát triển du lịch, mang lại nguồn thu lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tại địa phương. Điển hình có hộ gia đình ông Trần Quốc Trung (sinh năm 1970), ngụ ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu.
Chiều 12/8, tại thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.
Tiền Giang có nghề khai thác hải sản truyền thống giải quyết công ăn việc làm, thu nhập cho nhân dân những địa bàn duyên hải phía Đông, tập trung ở các địa phương như: Gò Công Đông, Gò Công Tây, thành phố Mỹ Tho.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4 đến tháng 10/2023 điện Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển.
Chiều 28/7, Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp phòng chống khai thác IUU và triển khai các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Từ năm 2018 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tỉnh Trà Vinh đang thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ngày 27/6, tại huyện Trần Đề, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân; chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”.
Qua gần 20 năm phát triển mô hình nuôi cá lồng bè ở các xã ven biển, ven đảo tỉnh Kiên Giang cho thấy, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, lợi nhuận khá cao cho nông dân.
Với 3 cửa sông chính chảy ra Biển Đông là cửa Soài Rạp (khu vực Vàm Láng, huyện Gò Công Đông), Cửa Tiểu và Cửa Đại (sông Tiền), bờ biển Gò Công dài 32 km, tỉnh Tiền Giang là môi trường thuận lợi cho các loài hải sản sinh sôi, phát triển.
Trong 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Cà Mau không phát sinh vụ việc tàu cá của ngư dân khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là tín hiệu tốt trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) ở Cà Mau.
Thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho hay, từ đầu năm đến nay đã cảnh báo, yêu cầu 127 tàu cá hoạt động gần ranh giới vùng biển giữa Việt Nam với các nước, không vi phạm vùng biển nước ngoài.
Thực hiện kế hoạch cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến tháng 5/2023, các cấp, ngành chức năng tại các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long không ngừng đẩy mạnh triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực trong ngăn chặn hành vi khai thác hải sản trái phép.
Thực hiện Kế hoạch hành động 180 ngày chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), ngày từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tập trung thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chống khai thác IUU gắn với triển khai thi hành Luật Thủy sản 2017, xử lý nghiêm hành vi tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Thanh Hóa không xảy ra trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý; đồng thời, cũng không có tàu cá trong danh sách tàu cá vi phạm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).