Lời giải cho hiện tượng kỳ bí ‘đá tự di chuyển’

Những hòn đá lớn tự di chuyển, để lại dấu vết dài trên nền cát khô cứng tại hồ nước cạn Racetrack Player tại Thung lũng Chết (Mỹ). Bí ẩn này vẫn được các nhà khoa học để ngỏ trong gần 1 thế kỉ qua.

 

Những hòn đá ở Racetrack Player có thể nặng đến 315kg vậy mà không hiểu bằng cách nào chúng đã có “những chuyến đi” vô cùng kỳ bí. Có viên đã di chuyển được một khoảng 180m. Thậm chí có những người cho rằng chúng là những viên đá thần hoặc do người ngoài hành tinh điều khiển.

 

Bí ẩn "đá tự di chuyển" đã khiến các nhà khoa học đau đầu trong gần 1 thế kỉ qua.


Tuy nhiên, mới đây, nhà địa lí học của NASA - giáo sư Ralph Lorenz đã tìm ra lời giải cho hiện tượng thú vị này. Theo lập luận của ông, khi mùa đông đến, tuyết rơi và nhiệt độ thấp đã bọc 1 lớp băng cho những viên đá và khiến lòng hồ Racetrack Player đóng băng. Khi thời tiết ấm lên, băng tan khiến hồ bị ngập nước khoảng vài cm, xuất hiện bùn lầy.

 

Đối với hòn đá, những mẩu băng nhỏ chưa kịp tan hết, còn bám vào chúng đã giúp chúng có thể nổi trong môi trường nước. Sau đó, những cơn gió lớn nơi sa mạc (vận tốc vài trăm dặm/giờ) đã dễ dàng thổi chúng trượt đi trên nền bùn cát trơn tuột và tạo ra những dấu vết như đã thấy. Khi số băng tan hoàn toàn, viên đá sẽ dừng di chuyển. Điều này cũng lí giải cho việc đường đi của chúng thường bị lệch cong ở phía cuối là do băng dần tan vỡ hết.

 


Tạp chí khoa học Smithsonian cho biết giáo sư Lorenz đã tìm ra câu trả lời này nhờ thực hiện những thí nghiệm tại chính bàn bếp của gia đình. Cụ thể, ông làm đóng băng những viên đá nhỏ bằng 1 lượng nước vừa đủ rồi chỉ để một phần băng nhỏ bám vào chúng. Sau đó, ông thả toàn bộ số đá vào trong 1 chậu nước nhỏ có chứa cát. Phần băng nhỏ còn sót lại đã ngoi lên mặt nước, giúp viên đá nổi lên một phần và một phần vẫn chạm vào đáy cát. Lúc này ông chỉ cần thổi nhẹ là đã khiến chúng di chuyển và tạo ra những dấu vết trên cát.

 

Theo giáo sư Lorenz, những viên đá cũng có thể di chuyển bởi những cơn gió nhẹ trong gặp những yếu tố thuận lợi về băng và mực nước.

 

Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhà khoa học nào có may mắn ghi lại được cảnh những hòn đá đang di chuyển tại hồ cạn Racetrack Player. Dù giới nghiên cứu đã đưa ra những giả thuyết hết sức khoa học để lí giải cho hiện tượng “đá tự di chuyển” nhưng rất nhiều người vẫn tin rằng những viên đá này có phép thuật hoặc do một sức mạnh siêu nhiên điều khiển.






 

Hoàng Trang(theo Dailymail)

 

 

 

 

Google sắp tung khinh khí cầu wi-fi
Google sắp tung khinh khí cầu wi-fi

Google chuẩn bị chinh phục một tầm cao mới khi có kế hoạch tung ra 30 khinh khí cầu công nghệ cao nhằm mang Internet tới những nơi mà con người chưa thể kết nối với mạng toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN