Cuba xây nhà máy khử mặn nước biển ứng phó hạn hán

Nhằm đối phó với tình hình hạn hán liên tục trong vài năm qua, Cuba đã lên kế hoạch xây dựng và dự kiến trong năm tới đưa vào sử dụng 5 nhà máy khử mặn, biến nước biển thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Trả lời phỏng vấn báo chí trong nước, Chủ tịch Viện Tài nguyên nước quốc gia Cuba (INRH) Inés María Chapman cho biết nhà máy đầu tiên trong số này nằm tại tỉnh Santiago de Cuba, miền Đông Cuba, sắp hoàn thành. Nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động ngay cuối năm nay với công suất lọc 50lít/giây, sử dụng công nghệ lọc thẩm thấu ngược, ước tính đủ phục vụ sinh hoạt cho 40.000 dân. 


Những cơ sở tương tự sẽ được xây dựng tại hai tỉnh Villa Clara và Ciego de Avila ở miền Trung, tỉnh Mantanzas và huyện đảo Thanh niên ở miền Tây Cuba.


Bà Chapman cho biết sáng kiến này là một phần của chương trình cung cấp nước sạch cho các vùng, nơi hệ thống đường ống nước sạch khó tiếp cận trong khi việc chuyên chở nước bằng các con đường thông thường quá tốn kém. Chính phủ Cuba còn dự kiến xây dựng thêm nhiều nhà máy tương tự tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước.

TTXVN/Tin Tức
Xuất khẩu thiết bị khử mặn 'Made in Vietnam' sang Saudi Arabia
Xuất khẩu thiết bị khử mặn 'Made in Vietnam' sang Saudi Arabia

Thiết bị khử mặn do Việt Nam sản xuất có khả năng sản xuất ra 95 triệu lít nước sạch/ngày từ nguồn nước biển, tuy nhiên lại có trọng lượng khoảng 4.500 tấn với kích thước gần bằng sân bóng đá nên việc vận chuyển khá khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN