2016 được ghi nhận là năm nóng kỷ lục

Tháng Tám vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất từ trước đến nay và điều này đồng nghĩa 2016 đang là năm nóng kỷ lục.

Người vô gia cư Ấn Độ ngủ giữa thời tiết nắng nóng.

Ngày 16/9, trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo ở Geneva, người phát ngôn Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), bà Clare Nullis khẳng định theo số liệu do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đo được, tháng Tám được ghi nhận là tháng nóng nhất từ trước đến nay khi có nền nhiệt độ thậm chí còn cao hơn so với tháng Bảy, vốn trước đó được coi là tháng nóng nhất.

Hồi tháng Bảy, WMO đã đưa ra cảnh báo hiện tượng biến đổi khí hậu trên thực tế đang diễn biến khó lường khi nhiệt độ trung bình đo được trong 6 tháng đầu năm nay ấm hơn 1,3 độ C so với giai đoạn cuối thế kỷ 19.

Để đối phó với diễn biến phức tạp hiện nay của tình trạng biến đổi khí hậu, WMO đã thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện thỏa thuận chống biến đổi khí hậu được các đại biểu từ 195 nước tham gia Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hâu (COP21) ký kết tại Paris hồi cuối năm 2015 vừa qua. 

Thỏa thuận trên bao gồm việc giới hạn nhiệt độ Trái Đất tăng thêm ở mức 2 độ C (cố gắng chỉ trong mức 1,5 độ C) và dành 100 tỷ USD/năm cho các nước đang phát triển kể từ năm 2020 nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

TTXVN/Tin Tức
Nắng nóng đổ lửa, người Hàn Quốc đổ xô vào khách sạn
Nắng nóng đổ lửa, người Hàn Quốc đổ xô vào khách sạn

Xu hướng “staycation” - nghỉ dưỡng trong thành phố đang rất được ưa chuộng ở xứ sở kim chi, đặc biệt là trong cái nóng oi ả của mùa hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN