Quang hợp nhân tạo - Lối ra cho năng lượng xanh Nhật Bản

Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2040 mở rộng sản xuất năng lượng bằng công nghệ quang hợp nhân tạo, biến CO2 thành nhiên liệu. Đây là một phần trong nỗ lực giảm phát thải carbon và hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào 2050.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Công nghệ này mô phỏng quá trình quang hợp tự nhiên, sử dụng CO2, nước và ánh sáng Mặt trời để tạo năng lượng. Quá trình gồm phân tách nước và CO2 bằng điện, sau đó tạo phản ứng hóa học nhờ ánh sáng Mặt trời. Tuy nhiên, công nghệ chưa được chứng minh ở quy mô lớn.

Bộ Môi trường Nhật Bản công bố lộ trình 5 năm tới, đặt mục tiêu thực hiện thành công phân tách CO2 và nước vào năm 2030. CO2 thu được sẽ được dùng làm nhiên liệu hàng không và nguyên liệu hóa học. Bộ trưởng Keiichiro Asao nhấn mạnh đây là trụ cột xây dựng xã hội phi carbon, phát triển các ngành công nghiệp mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sản xuất hàng loạt nguyên liệu hóa học từ công nghệ này vào năm 2040, đồng thời tăng hiệu quả và giảm chi phí áp dụng rộng rãi. Nguồn kinh phí khoảng 800 triệu yen (5,4 triệu USD) sẽ được phân bổ từ tháng 4/2026.

Tuy nhiên, do công nghệ vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, Nhật Bản cần tăng hiệu quả phân tách, chuyển đổi và giảm chi phí để chứng minh tính khả thi của “quang hợp nhân tạo”./.

Trung Kiên (TTXVN)
Hy Lạp chuyển hướng từ năng lượng xanh sang khai thác khí đốt ngoài khơi
Hy Lạp chuyển hướng từ năng lượng xanh sang khai thác khí đốt ngoài khơi

Chính phủ Hy Lạp dường như đang thay đổi trọng tâm chính sách năng lượng, từ chuyển đổi xanh sang khai thác khí đốt tại biển Ionia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN