Nhật Bản định thay tên lửa H-2A bằng H-3

Nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết nước này lên kế hoạch đến năm 2020 sẽ chế tạo tên lửa H-3 để thay thế H-2A đang được sử dụng.


Tên lửa H-2A mang theo 4 vệ tinh được phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima. Ảnh: Internet


Theo tin trên, quyết định chính thức của Ủy ban về các chính sách quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ tại Nhật Bản cần được đưa ra trước khi kết thúc tháng này. Trong trường hợp dự án được chấp thuận, việc chế tạo tên lửa mới sẽ giao cho Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi vốn đã phát triển tên lửa H-2A.


Các chuyên gia hy vọng rằng với việc phát triển H-3, chi phí phóng tên lửa sẽ giảm một nửa, đồng thời giúp Nhật Bản duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường phóng vệ tinh quốc tế.

Nhật Bản hiện đang chi khoảng 98 triệu USD để phóng một tên lửa. Chi phí của dự án H-3 được ước tính là 1,9 tỷ USD.



TTXVN/Tin tức
Iran thử thành công hai loại tên lửa mới
Iran thử thành công hai loại tên lửa mới

Lực lượng lục quân của quân đội Iran ngày 14/3 đã thử thành công tên lửa Nazat 10 và Fajr 5 trong cuộc tập trận kéo dài một ngày ở thành phố Kashan, miền trung Iran, cách thủ đô Tehran 340 km về phía nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN