Người dùng khó chịu vì Facebook tự đổi địa chỉ e-mail

Hòm thư điện tử được các thành viên nhập trong phần liên lạc (như Gmail, Yahoo Mail…) đã bị Facebook âm thầm thay bằng địa chỉ @facebook.com mà không cần xin phép.


Nhiều người cho rằng mạng xã hội này đang thiếu tôn trọng thành viên khi "tự tiện" triển khai mà không thông báo trước. Chưa kể, hệ thống e-mail của Facebook vẫn còn lỗi và chưa hoạt động trơn tru.


 

Địa chỉ Gmail của thành viên này được đổi thành địa chỉ có đuôi @facebook.com


 

"Facebook dường như tảng lờ mọi mong muốn của người sử dụng. Họ 'ép' thành viên dùng giao diện Timeline. Mãi đến gần đây mọi người mới có thể sửa bình luận

(comment) nhưng không biết đến bao giờ mới có thể biên tập status. Và giờ lại đổi thông tin liên lạc của người dùng", một thành viên bức xúc.


"Chúng tôi đã thông báo từ tháng 4 rằng chúng tôi sẽ cập nhật địa chỉ Facebook để hợp nhất trên toàn hệ thống", đại diện mạng xã hội lớn nhất thế giới giải thích trên Mashable.


Tuy nhiên, thời điểm đó, Facebook không hề nói họ sẽ "thay thế" e-mail cũ của người dùng. Các thành viên rất ít khi sử dụng hòm thư @facebook.com, do đó Facebook muốn khuyến khích họ sử dụng nhiều hơn.


Theo VnExpress

Có nên cho trẻ truy cập mạng xã hội Facebook?
Có nên cho trẻ truy cập mạng xã hội Facebook?

Facebook gần đây đã đưa ra chính sách mới cho phép trẻ dưới 13 tuổi được truy cập dịch vụ của mình. Từ đây, nhiều người đặt dấu hỏi về văn hóa Internet có thể ảnh hưởng sâu sắc đến việc học tập cũng như suy nghĩ của trẻ trong cuộc sống hằng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN