Nga phóng thành công vệ tinh sử dụng tên lửa đẩy Proton

Vào lúc 10 giờ 10 phút (19h10 giờ GMT) ngày 14/9, Nga đã phóng thành công vệ tinh viễn thông bằng tên lửa đẩy Proton từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan.


Tên lửa đẩy Proton của Nga mang theo vệ tinh Luch-5V (Nga) và KazSat-3 (Kazakhstan) rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur ngày 28/4/2014. Ảnh: AFP-TTXVN


Sự kiện này đánh dấu lần phóng thành công thứ 2 kể từ sau khi thất bại trong việc đưa một vệ tinh của Mexico lên quỹ đạo hồi tháng 5.

Hồi cuối tháng 8, Nga cũng đã phóng thành công một vệ tinh của Anh, sử dụng tên lửa Proton. Dựa trên một thiết kế có từ thời Liên Xô, tên lửa Proton-M được đánh giá là dòng tên lửa đẩy có thâm niên trong ngành công nghiệp hàng không của Nga và nước này đang phát triển một thế hệ tên lửa mới kế tục dòng tên lửa này.

Nga đã buộc phải ngừng mọi chuyến bay vào không gian sau khi một thiết bị bay không người lái đưa hàng tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bị rơi trở lại Trái Đất hồi tháng 4 vừa qua sau khi con tàu này mất liên lạc và bốc cháy trong khí quyển. Nga cho rằng thất bại này là do một tên lửa Soyuz gặp trục trặc.

TN (Theo AFP)
Nga sản xuất hơn 10 tên lửa đẩy Proton vào năm tới
Nga sản xuất hơn 10 tên lửa đẩy Proton vào năm tới

Phó Tổng giám đốc Trung tâm vũ trụ Khrunichev của Nga cho biết trung tâm này có kế hoạch sản xuất hơn 10 tên lửa đẩy Proton-M vào năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN