Nga phóng thành công vệ tinh quân sự

Ngày 21/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một vệ tinh quân sự đã được phóng thành công bằng tên lửa đẩy Proton-M. Vụ phóng được thực hiện lúc 3h20 (theo giờ Moskva) từ bãi phóng Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan.

Tất cả công đoạn chuẩn bị cho vụ phóng diễn ra theo đúng kế hoạch.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phần trên của tên lửa Proton-M được trang bị động cơ đẩy phụ Briz-M và vệ tinh, đã được tách ra theo đúng kế hoạch. Vệ tinh sẽ mất vài giờ để bay vào quỹ đạo.

Hoàng Yến (TTXVN)
Mỹ sợ Nga và Trung Quốc tấn công vệ tinh quân sự
Mỹ sợ Nga và Trung Quốc tấn công vệ tinh quân sự

Một tướng quân đội Mỹ ngày 2/12 bày tỏ lo ngại rằng Nga và Trung Quốc đang chế tạo các vũ khí có khả năng tấn công vệ tinh quân sự của quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN