'Găng tay Người nhện' ra đời

Một loại găng tay theo phong cách Người nhện cho phép con người trèo lên bức tường làm từ kính đã ra đời. Thiết bị công nghệ tối tân này mô phỏng cách loài thạch sùng bám vào những bề mặt trơn trượt.

Tình nguyện viên leo lên tấm kính dựng đứng.


Một hệ thống giúp leo trèo lấy cảm hứng từ những chú thạch sùng đã biến những điều tưởng như chỉ thấy trong truyện tranh hay seri phim điện ảnh "Người nhện" thành hiện thực. Trong các cuộc thử nghiệm, một tình nguyện viên nặng 70kg đã leo lên một tấm kính cao 3,6m, diện tích 140cm vuông chỉ bằng cách sử dụng các thiết bị đặc biệt gắn ở bàn tay và chân.

Màn leo trèo này đậm chất "Người nhện" này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến anh hùng Peter Parker của hãng Marvel trên các tòa nhà chọc trời. Thiết bị thạch sùng tối tân có cấu tạo tinh xảo này sử dụng cùng các lực phân tử tự nhiên (lực Van der Waals) cho phép loài thạch sùng bò quanh trên trần nhà, kể cả những bề mặt trơn trượt như kính.

Anh hùng Người nhện.


Đây là sản phẩm của nhóm các nhà khoa học người Mỹ do tiến sĩ Elliot Hawkes tại trường đại học Standford dẫn dầu. Một trong những ứng dụng của thiết bị này là hỗ trợ các nhà du hành vũ trụ bên ngoài không gian. Vì vậy chúng sẽ tiếp tục được thử nghiệm trong môi trường vô trọng lực.

Lực Van der Waals là một loại lực phân tử, sinh ra bởi sự phân cực của các phân tử thành các lưỡng cực điện. Lực Van der Waals giúp chân của một số loài bò sát có thể bám chắc trên các bề mặt dựng đứng.


Anh Tiếu (Theo D.M, wikipedia)

Bán đấu giá chiếc mũ độc đáo của Hoàng đế Napoleon
Bán đấu giá chiếc mũ độc đáo của Hoàng đế Napoleon

Một trong số những chiếc mũ nhọn hai đầu “bicorne” nổi tiếng của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte đã được bán với giá 2,2 triệu USD tại buổi đấu giá ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN