Anh đầu tư 1 tỷ bảng nghiên cứu động cơ thải carbon thấp

Chính phủ Anh và ngành công nghiệp chế tạo ô tô của nước này sẽ đầu tư 1 tỷ bảng Anh (1,5 tỷ USD) cho một trung tâm nghiên cứu để phát triển các công nghệ động cơ ô tô có lượng khí thải carbon thấp, góp phần bảo vệ việc làm cho 30.000 công nhân hiện đang làm việc trong dây chuyền cung cấp động cơ ô tô.

Hãng chế tạo ô tô Tata Motors của Ấn Độ sẽ là một trong 27 hãng tham gia chương trình này. Ảnh: Internet


Theo kế hoạch, trong thập kỷ tới, Chính phủ Anh và một nhóm gồm 27 hãng (trong đó có hãng sản xuất dầu nhờn BP, hãng chế tạo ô tô Tata Motors của Ấn Độ và hãng chế tạo linh kiện ô tô GKN) sẽ đầu tư mỗi bên 500 triệu bảng Anh cho "Trung tâm Phản lực Tiên tiến" để nghiên cứu, phát triển và tung ra thị trường những công nghệ có lượng khí thải thấp.

Ngành công nghiệp ô tô của Anh đang được coi là điểm sáng hiếm hoi trong toàn bộ với ngành sản xuất ô tô châu Âu vốn đang lâm vào suy thoái. Thị trường tiêu thụ ô tô ở Anh vừa trải qua tháng thứ 6 liên tiếp tăng trưởng và Chính phủ Anh đã đặt mục tiêu thuyết phục thêm một số các hãng chế tạo và các nhà cung cấp ô tô đặt cơ sở hoạt động tại nước này.


TTXVN/Tin tức

Anh - nhà sản xuất ô tô thứ hai châu Âu?
Anh - nhà sản xuất ô tô thứ hai châu Âu?

Tim Abbott, Giám đốc điều hành chi nhánh của hãng sản xuất xe ô tô BMW hoạt động tại Anh, cho biết Anh có thể vượt Pháp trở thành nhà sản xuất ô tô nhiều thứ hai châu Âu trong vòng 5 năm tới, nếu doanh số bán xe ở thị trường nước này và xuất khẩu duy trì tăng trưởng mạnh như hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN